MỚI NHẤT :
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Fox Sports châu Á: 'Tuyển Philippines cần phép màu ở Hà Nội'

    16:09 Thứ ba 27/11/2018

    Fox Sporst cho rằng lực lượng Philippines thiếu hụt vì chấn thương và vì những lý do khác, chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson đánh bại được Việt Nam.

    Trên Fox Sports Asia, nhà báo Gabriel Tan đánh giá đội tuyển Việt Nam nằm ở cửa trên trong trận bán kết AFF Cup 2018 gặp Philippines. Bài báo có tiêu đề "8 năm qua, giờ là lúc Azkals cần thêm phép màu ở Hà Nội". 

    Tại vòng bảng AFF Cup 2010, đội tuyển Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV Simon Mcmenemy tạo nên cơn địa chấn Đông Nam Á khi hạ chủ nhà Việt Nam, lúc đó là đội đương kim vô địch, với tỷ số 2-0 ngay trên chảo lửa Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

     Chỉ có phép màu mới giúp đội tuyển Philippines hạ Việt Nam sắp tới?

    Trao đổi với PV, cựu HLV tuyển Philippines Simon Mcmenemy gọi chiến thắng trước Việt Nam lúc đó làm thay đổi lịch sử bóng đá nước này. Tám năm sau khoảnh khắc đáng nhớ ấy, Fox Sports cho rằng "Azkals" có lẽ cần thêm một phép màu khác khi chạm trán đội tuyển Việt Nam.

    Nói vậy là bởi đội tuyển Philippines đang bị thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Họ chỉ còn 18 cầu thủ khi bước vào trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 2/12 tới. Nếu trung phong Phil Younghusband, phải may 4 mũi ở vùng đầu sau khi chấn thương ở trận gặp Indonesia, không kịp hồi phục thì quân số của Philippines sẽ giảm xuống còn 17.

    Theo Gabriel Tan, những gì đội tuyển Philippines trải qua giống kịch bản ở AFF Cup 2010. Họ vào trận mà không được đánh giá cao, tuy nhiên lại tạo ra bất ngờ. Đó là nhờ tinh thần ngoan cường của cầu thủ. Điển hình, thủ quân Phil Younghusband gặp vấn đề đường ruột trước trận vẫn nén đau ra sân.

     - Bóng Đá

     Thủ thành đang chơi tại Anh Neil Etheridge sẽ không ra sân ở bán kết AFF Cup 2018. 

    Nhà báo Gabriel Tan cho rằng ngày 02/12 tới, "Azkals" có lẽ rất cần điều đó mới hy vọng tìm được kết quả khả quan trước "Những ngôi sao vàng". Bởi đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao khi vào bán kết với tư cách nhất bảng. Lối chơi của các học trò HLV Park Hang-seo không đẹp mắt, nhưng lại đầy hiệu quả.

    Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu hàng thủ rất tốt khi chưa để thua bàn nào sau 4 trận, thành tích ngay cả nhà vô địch AFF Cup 2016 Thái Lan cũng không làm được.

    Trong khi đó đội tuyển Philippines không có những chân sút xuất sắc, gây ấn tượng trong loạt trận vòng bảng. 

     - Bóng Đá

     Thủ quân Phil Younghusband chưa chắc ra sân sắp tới.

    Theo báo Rappler, sức mạnh của đội tuyển Philippines nằm ở sự kết dính giữa các tuyến, kỷ luật và các vị trí luôn bọc lót tốt cho nhau. Nhưng chỉ với những điều đó theo giới chuyên môn chưa đủ để đánh sập hàng thủ Việt Nam.

    Nguyên Trí | 15:35 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...