MỚI NHẤT :
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Tiền đạo nhập tịch xin lỗi vì không thể giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2018

    02:20 Thứ hai 17/12/2018

    BongDa.com.vn Trước truyền thông nước nhà, tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh xin lỗi người hâm mộ khi không thể giúp đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2018 sau trận thua Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 15/12 vừa qua.

    Tiền đạo cánh nhập tịch gốc Gambia, Mohamadou Sumareh được xem là một trong những niềm hy vọng của Malaysia ở AFF Cup 2018. Dù không có lần lập công nào ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay nhưng Sumareh vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình bằng tốc độ và khả năng càn lướt đáng kinh ngạc.

     - Bóng Đá

     Mohamadou Sumareh (áo vàng số 13) có tốc độ và khả năng càn lướt vượt trội.

    Chính những phẩm chất của Sumareh đã góp phần không nhỏ vào các kết quả thuận lợi của Harimau Malaya tại giải đấu, đặc biệt là hai trận bán kết gặp Thái Lan và chung kết lượt đi trước Việt Nam. Dù vậy màn trình diễn của anh ở trận lượt về là không thực sự ấn tượng.

    Việc sử dụng tốc độ và khả năng càn lướt của Sumareh để khoét sâu vào cánh mà Văn Hậu (mỗi khi hậu vệ đang thuộc biên chế Hà Nội lên tham gia tấn công) đã không đạt hiệu quả như mong muốn, ngay cả khi tiền đạo 24 tuổi này đổi cánh thì anh cũng gặp khó khăn không nhỏ trước Trọng Hoàng. Phát biểu sau trận thua 0-1 trước Việt Nam, Sumareh thừa nhận bản thân đã thi đấu không tốt và gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang chiếc cup về cho người hâm mộ Malaysia.

    "Tôi xin lỗi Malaysia vì đã không thể mang danh hiệu trở về."

    "Nếu có cơ hội làm điều đó lần nữa, tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện tốt hơn." Cầu thủ đã ra sân 7/8 trận đấu của Malaysia ở giải đấu năm nay chia sẻ.

    Thực tế, 90 phút tại Mỹ Đình, Mohamadou Sumareh đã có hai cơ hội được cho là khá ngon ăn nhưng nỗ lực đánh gót trong vòng cấm của anh đã đưa bóng chệch cột dọc, tình huống còn lại bị thủ thành Đăng Văn Lâm xuất sắc cản phá.

    "Mọi người đều biết rằng tôi đã không có màn thể hiện tốt nhất."

    "Nhìn chung, đó không phải là ngày của chúng tôi." Tuyển thủ gốc Gambia nói trước truyền thông nước nhà.

    "Gia đình đã gọi điện động viên an ủi tôi sau thất bại. Mẹ tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn truyền thống Gambia mà tôi yêu thích ở nhà." Sumareh kết thúc phần trả lời phỏng vấn của mình.

    Nam Thành | 01:45 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...