MỚI NHẤT :
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Adisak Kraisorn - từ tội đồ đến niềm hy vọng của Thái Lan

    15:12 Thứ sáu 13/01/2023

    Bốn năm trước, Adisak Kraisorn sút hỏng quả phạt đền khiến Thái Lan mất vé vào chung kết AFF Cup 2018. Cơn ác mộng đó vẫn ám ảnh tiền đạo này tới thời điểm hiện tại.

    Adisak Kraisorn - từ tội đồ đến niềm hy vọng của Thái Lan - Bóng Đá

    Vượt qua nỗi đau 4 năm trước, Adisak Kraisorn sẵn sàng gây ra khó khăn cho tuyển Việt Nam. 

    Hôm 10/1, Kraisorn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 của tuyển Thái Lan trước Malaysia trên sân nhà Thammasat. Qua đó, thầy trò HLV Alexandre Polking vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-1 và giành vé vào chung kết.

    Kraisorn đã bật khóc trong màn phỏng vấn sau trận đấu. Anh trả lời bằng giọng run run: "Đó là một cơn ác mộng. Tôi muốn vượt qua cơn ác mộng đó và đã làm được".

    Dễ hiểu cho thứ cảm xúc của Kraisorn sau trận. Anh từng bị coi là tội đồ của bóng đá Thái Lan. Vượt qua khó khăn, tiền đạo 31 tuổi quyết tâm cùng đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup lần này.

    Adisak Kraisorn - từ tội đồ đến niềm hy vọng của Thái Lan - Bóng Đá

    Đôi mắt của Kraisorn vẫn còn đỏ hoe khi chụp ảnh cùng phóng viên Thái Lan sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Ảnh: Ratchanipong Vorasarin. 

    Nỗi ám ảnh của Kraisorn

    Người chịu gánh nặng tâm lý nhất tuyển Thái Lan trong cuộc đối đầu Malaysia ở bán kết AFF Cup 2022 là Kraisorn. Bốn năm trước, trong trận bán kết lượt về trên sân nhà, anh đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 90+6, thời điểm hai đội hòa nhau 2-2.

    Nếu ghi bàn, Kraisorn giúp "Voi chiến" vào chung kết nhưng anh lại đưa bóng lên trời. Tuyển Thái Lan bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Trước đó, trên sân Bukit Jalil, hai đội hòa nhau 0-0.

    Đúng những giây cuối cùng, Kraisorn có cơ hội hoàn hảo để kết thúc trận đấu khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, cú đá lên trời của chân sút này chấm dứt tham vọng chinh phục khu vực của người Thái và làm hỏng luôn kịch bản trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan.

    Kraisorn đau đớn tới mức bật khóc và liên tục xin lỗi CĐV Thái Lan trên khán đài trước khi nói thế này sau trận: "Xin đừng nói gì về nó nữa. Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Tôi xin lỗi. Tôi đã không thể giúp Thái Lan vào chung kết. Đó là bài học đau đớn mà tôi sẽ nhớ mãi. Cảm ơn mọi sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi không biết nói gì nữa".

    An ủi duy nhất dành cho Kraisorn là danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Kraisorn để lại hình ảnh không mấy thuyết phục. 8 bàn mà chân sút này có được tại AFF Cup 2018 đều diễn ra trong giai đoạn vòng bảng, trong đó có 5 bàn ghi vào lưới Timor-Leste ở trận ra quân (thắng 7-0). Ở hai lượt trận bán kết với Malaysia, Kraisorn gây thất vọng khi không tạo ra cơ hội nào đáng kể.

    Kể từ đó, Kraisorn cũng tham dự thêm 2 kỳ AFF Cup liên tiếp nhưng màn trình diễn không quá nổi bật. Chỉ khi sút tung lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về vừa qua, cái tên Kraisorn mới lại được nhắc đến.

    Niềm hy vọng của Thái Lan

    Cơ hội mở ra cho Kraisorn trong bối cảnh chân sút chủ lực Teerasil Dangda chấn thương. Tiền đạo 34 tuổi dính một chấn thương gân kheo và chưa xác định được mức độ. Trong trận đấu với Malaysia, anh ghi bàn mở tỷ số và được thay ra ngay đầu hiệp hai. Kraisorn trám đúng vào vị trí của Dangda và có bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho "Voi chiến".

    Sau khi vào thay Dangda, Kraisorn chơi nổi bật. Tiền đạo này thi đấu năng nổ, có những pha chạy chỗ thông minh và tích cực tham gia nhiều vào việc triển khai bóng của Thái Lan. Nỗ lực của Kraisorn được đền đáp với bàn thắng và danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

    Adisak Kraisorn - từ tội đồ đến niềm hy vọng của Thái Lan - Bóng Đá

    Kraisorn, Vua phá lưới AFF Cup 2018, trở thành tội đồ của Thái Lan khi cú đá 11 m ở trận bán kết với Malaysia của anh bay lên trời. 

    So với những chân sút Thái Lan lẫy lừng trong quá khứ như Kiatisuk, Natipong Sritong-In, Worrawoot Srimaka, Teeratep Winothai hay Dangda thời điểm này, Kraisorn bị đánh giá ở đẳng cấp thấp hơn cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Nếu muốn sánh ngang tầm những người tiền nhiệm, Kraisorn buộc phải tỏa sáng ở các trận đấu quyết định.

    Khi ấy, gặp tuyển Việt Nam là cơ hội để ngôi sao của Muangthong United chứng tỏ giá trị và lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Trong bối cảnh Dangda có thể nghỉ trận lượt đi, HLV Alexandre Polking nhiều khả năng đặt niềm tin vào Kraisorn.

    Ở tuổi 31, Kraisorn không còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Hai trận chung kết với Việt Nam tại AFF Cup 2022 có thể là lần cuối để Kraisorn thể hiện mình xứng đáng với những kỳ vọng từ giới mộ điệu xứ sở chùa vàng.

    "Chúng tôi quyết tâm đánh bại Việt Nam và mang chức vô địch về cho người hâm mộ quê nhà", Kraisorn tự tin sau trận thắng Malaysia. Vượt qua cơn ác mộng 4 năm trước, Kraisorn tỏa sáng vào đúng thời điểm.

    Tuyển Việt Nam chắc chắn phải dè chừng trước một Kraisorn đang hừng hực khí thế như vậy.

    Hiểu Phong | 11:00 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...