MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Thực hư chuyện Yaya Toure đến đầu quân cho CLB Thanh Hoá

    05:49 Thứ sáu 17/07/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sau khi tin đồn Yaya Toure chuyển đến CLB Thanh Hoá xuất hiện, công ty đại diện của cầu thủ này đã có những động thái đầu tiên.

    Hôm qua (16/07), trên Fanpage chính thức của CLB Thanh Hoá đã khiến dư luận cả nước xôn xao với dòng trạng thái: "Bản hợp đồng rất đáng chờ đợi. Nếu nó có xảy ra thật" cùng với hình ảnh có dòng chữ Welcome Yaya Toure.

    Thông tin này khiến NHM Việt Nam quan tâm, có những bình luận sôi nổi trên các cộng đồng mạng xã hội. Bởi lẽ tiền vệ người Bờ Biển Ngà là cái tên đã quá quen thuộc với giới mộ điệu đất nước hình chữ S.

    Thực hư chuyện Yaya Toure chuẩn bị đầu quân cho CLB Thanh Hoá - Bóng Đá

    Bài đăng khiến NHM xôn xao của Fanpage CLB Thanh Hoá.

    Tuy nhiên, ngay trong bài đăng trên Fanpage CLB Thanh Hoá, phía đại diện của cựu cầu thủ Barcelona (Công ty Harcus Consultancy Group) đã có những động thái cứng rắn. Đầu tiên họ vào phủ nhận thông tin ngay trong bài đăng: "Chúng tôi là đại diện của Yaya Toure. Đây không phải sự thật. Hãy giải thích lý do tại sao bạn đã đăng tải thông tin này?"

    Cuối cùng, công ty này chốt lại: "Chúng tôi đã nói chuyện với đội bóng Thanh Hóa và sau đó bài đăng đã được xóa. Họ bảo đó là trò đùa được thực hiện bởi fan hâm mộ."

    Hiện tại, Yaya Toure đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Qingdao Huanghai tại giải Hạng Nhì Trung Quốc và anh đang tìm kiếm 1 bến đỗ hợp lý ở Đông Nam Á để đầu quân trước khi giải nghệ.

    Đăng Huy | 05:19 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...