MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola

    14:10 Thứ sáu 29/09/2023

    BongDa.com.vn Sau trận thua của Manchester City trước Newcastle United, HLV Pep Guardiola đã thừa nhận rằng ông đã không thể phát huy điểm mạnh vốn có của Kalvin Phillips kể từ khi anh gia nhập CLB.

    HLV Pep Guardiola được nhiều người công nhận là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay, sau khi đã xây dựng và đạt được hầu hết các danh hiệu lớn cùng các đội bóng xuất sắc nhất của thế kỷ 21 như Barcelona, Bayern Munich và hiện tại là Manchester City.

    Một số quan điểm cho rằng ông luôn có một nguồn kinh phí lớn để đầu tư ở bất kỳ nơi nào ông đã tới hoặc có sự hỗ trợ của các cầu thủ xuất sắc như Lionel Messi để giúp ông đoạt các danh hiệu ở Châu Âu. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ đều phải thừa nhận rằng HLV người Tây Ban Nha đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao giá trị của nhiều cầu thủ trong đội hình của ông.

    Một ví dụ điển hình là trường hợp của Rodri, người đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi mới gia nhập Manchester City, nhưng hiện tại, anh được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu tại châu Âu. Còn Manuel Akanji và Nathan Ake, mặc dù không nổi tiếng trước đây nhưng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Manchester City đạt được nhiều danh hiệu và John Stones hiện là một sự lựa chọn đáng tin cậy trong vai trò tiền vệ dù trước đó anh đá trung vệ.

    Pep Guardiola xứng đáng được công nhận vì khả năng đào tạo và phát triển nhiều cầu thủ trong đội của ông. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng không phải tất cả cầu thủ đều phát triển tốt dưới sự chỉ đạo của ông thầy 52 tuổi. Sau trận thua của Manchester City trước Newcastle United tại Carabao Cup, ông thậm chí đã thừa nhận rằng ông đã không thể tối ưu hóa điểm mạnh của Kalvin Phillips kể từ khi anh gia nhập đội bóng từ Leeds United với mức giá 45 triệu bảng vào năm ngoái.

    Dưới đây là danh sách các cầu thủ khác không thể phát triển dưới sự dẫn dắt của Guardiola trong những năm qua.

    Zlatan Ibrahimovic

    Trước khi Zlatan Ibrahimovic chuyển đến Barcelona vào năm 2009, tiền đạo người Thụy Điển đã cùng Inter Milan đoạt 3 chức vô địch Serie A liên tiếp. Tuy nhiên, tại Barcelona, Ibrahimovic đã không thi đấu như mong đợi và anh đã đổ lỗi cho HLV Pep Guardiola về màn trình diễn không ấn tượng của mình. Trong cuốn tự truyện của Ibrahimovic, anh đã tự mô tả mình là một chiếc Ferrari khi anh gia nhập Barcelona, nhưng anh cảm thấy rằng Guardiola đã ngăn cản sự phát triển của anh bằng cách sử dụng anh không hiệu quả.

    Xung đột về tính cách giữa họ khi làm việc cùng nhau đã không thể được giải quyết và một năm sau khi Ibrahimovic gia nhập Barcelona, anh đã được gửi cho mượn đến AC Milan vào mùa hè năm 2010. Sau đó, anh đã chính thức chuyển sang AC Milan vào năm tiếp theo.

    Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola - Bóng Đá

    Những mâu thuẫn, tranh cãi giữa Zlatan Ibrahimovic và Pep Guardiola vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại.

    Xherdan Shaqiri

    Mặc dù Xherdan Shaqiri đã đạt được nhiều danh hiệu cùng Bayern Munich trước khi Pep Guardiola trở thành HLV của đội vào năm 2013, nhưng anh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn dưới sự dẫn dắt của Pep, chấn thương và mất phong độ đã làm đình trệ sự nghiệp của anh trong suốt hai năm họ làm việc cùng nhau.

    Trong thời gian này, tiền vệ người Thụy Sĩ chỉ ghi được 9 bàn thắng trong tất cả các giải đấu cho Bayern từ năm 2013 đến 2015. Tuy nhiên, Shaqiri vẫn không đổ lỗi cho Guardiola về sự suy giảm phong độ của mình. Anh đã bày tỏ: "Tôi đã trải qua nhiều thay đổi dưới thời Pep Guardiola, nhưng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với ông ấy. Phong cách huấn luyện của ông rất đặc biệt, tỉ mỉ, khắt khe và tuyệt đối xuất sắc".

    Sau thời gian ở Bayern, Shaqiri được cho mượn đến Inter Milan trước khi chuyển đến Stoke City ở Ngoại hạng Anh vào tháng 8 năm 2015. Sau đó, anh gia nhập Liverpool vào năm 2018 và đã giành danh hiệu Cúp C1 Châu Âu và Ngoại Hạng Anh cùng với đội bóng này trước khi chuyển đến Lyon vào năm 2021. Hiện tại, Shaqiri đã 31 tuổi và đang thi đấu cho đội Chicago Fire ở Mỹ.

    Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola - Bóng Đá

    Chấn thương và phong độ đi xuống khiến sự nghiệp của Xherdan Shaqiri bị đình trệ.

    Yaya Toure

    Trong giai đoạn Barcelona đang ở đỉnh cao với bộ ba tiền vệ vĩ đại bao gồm Sergio Busquets, Xavi và Andres Iniesta, Yaya Toure thường chỉ có cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị hoặc đôi khi phải đá ở vị trí không phải sở trường của anh. Một trường hợp tiêu biểu là trong trận chung kết Cúp C1 Châu Âu năm 2009, khi anh phải thi đấu ở vị trí trung vệ do sự vắng mặt của một số cầu thủ khác do chấn thương và treo giò. Vào năm 2010, anh trở nên dư thừa tại Nou Camp và quyết định rời Barcelona để gia nhập Manchester City.

    Trong vòng 6 năm tiếp theo, Yaya Toure đã thể hiện mình là một trong những tiền vệ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Manchester City giành hai danh hiệu Ngoại hạng Anh vào các mùa giải 2011/2012 và 2013/2014. Tuy nhiên, khi Pep Guardiola thay thế Manuel Pellegrini vào năm 2016, ông muốn đưa phong cách riêng của mình vào đội bóng và Toure đã không còn nằm trong kế hoạch của vị HLV mới.

    Trong mùa cuối cùng của mình tại Manchester City vào năm 2017/18, Toure chỉ có 10 lần ra sân khi đội bóng này trở thành đội bóng đầu tiên của Ngoại hạng Anh giành được 100 điểm trong một mùa giải. Sau đó, anh đã chuyển đến Olympiacos vào cuối mùa giải.

    Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola - Bóng Đá

    Yaya Toure không còn nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola khi ông bắt đầu dẫn dắt Man City.

    Claudio Bravo

    Pep Guardiola đã thực hiện một quyết định táo bạo khi quyết định loại bỏ thủ môn số 1 của tuyển Anh là Joe Hart và chọn Claudio Bravo để trở thành thủ môn chính tại Manchester City trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng này sau khi Bravo chuyển đến từ Barcelona. Bravo được hy vọng là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống của Guardiola, nhưng điều này không diễn ra như dự kiến.

    Trong mùa giải duy nhất mà Bravo là thủ môn chính của Manchester City, đội bóng chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và kém đội vô địch Chelsea tới 15 điểm. Sau đó, Guardiola đã đưa về Ederson từ Benfica và anh đã trở thành thủ môn số 1 của CLB từ đó đến nay.

    Claudio Bravo đã tròn 40 tuổi vào tháng trước và hiện vẫn tiếp tục thi đấu cho Betis, nơi anh đã giành Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha cùng họ vào năm ngoái.

    Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola - Bóng Đá

    Claudio Bravo đã đánh mất phong độ và vị trí thủ thành số 1 vào tay Ederson.

    Mario Gotze

    Sau khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào năm 2013, Mario Gotze đã có những màn thể hiện tích cực tại CLB mới của mình. Anh ghi được 10 bàn và có 9 pha kiến tạo trong mùa giải đầu tiên cùng Bayern Munich và giành nhiều danh hiệu. Đặc biệt, tại World Cup 2014, anh đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết trước Argentina.

    Sau thành công ở Brazil, mong đợi về Gotze trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới đã tăng lên. Tuy nhiên, anh đã không thể hiện được phong độ ấn tượng trước đó. Sau mùa giải thất vọng trong năm 2015/2016, khi chỉ ghi được 3 bàn trong 14 trận đấu mà anh được ra sân, Gotze đã quyết định rời Bayern và trở lại Dortmund vào mùa hè năm 2016. Anh chia sẻ: "Về mặt chiến thuật, Guardiola thật tuyệt vời. Nhưng ông ấy tập trung rất nhiều vào trận đấu và không nghĩ đến cầu thủ ngoài kế hoạch của mình. Ông ấy không có nhiều sự đồng cảm và đồng cảm là một phần quan trọng để trở thành một HLV hàng đầu thế giới."

    Gotze vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu ở Đức và sau nhiều năm, anh đã chuyển đến Eintracht Frankfurt vào mùa hè năm ngoái.

    Những cầu thủ thất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola - Bóng Đá

    Gotze đã không còn giữ được sự tin tưởng của HLV Pep Guardiola và phải rời Bayern trở lại Dortmund.

    (Bạn đọc: Bảo Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:40 29/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...