MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Thua chung kết AFF Cup 2018, LĐBĐ Malaysia chốt tương lai HLV Tan Cheng Hoe

    20:15 Chủ nhật 16/12/2018

    BongDa.com.vn Sau hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thống nhất về tương lai huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

    Dù đã rất nỗ lực, đội tuyển Malaysia vẫn không thể tạo ra khác biệt trên sân Mỹ Đình và đành chấp nhận kết quả thua 0-1 (tổng tỷ số 2-3), qua đó ngậm ngùi nhìn đội tuyển Việt Nam bước lên bục đăng quang AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

      HLV Cheng Hoe trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 ở Mỹ Đình. Ảnh: AFF Cup.

    Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhiều khả năng vẫn sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Tan Cheng Hoe. Thông tin được tờ Malay Mail tiết lộ.

    Cụ thể theo tờ báo hàng đầu Malaysia phó chủ tịch FAM ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã bóng gió về kế hoạch gia hạn sau những tuyên bố trước truyền thông vào ngày hôm nay.

    "Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả chung của Cheng Hoe... bên cạnh việc thảo luận về cách cải thiện hiệu suất của đội tuyển quốc gia."

    "Nó không chỉ là về việc gia hạn hợp đồng. Điều quan trọng nhất là khắc phục những điểm yếu hiện nay của đội." Ông Mohd Yusoff đã chia sẻ với các phóng viên Malaysia ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) ngày hôm nay 16/12.

    Ông Mohd Yusoff là người dẫn đoàn của tuyển Malaysia đã cùng toàn đội trở về Sepang vào sáng ngày hôm nay sau trận thua ở Mỹ Đình tối thứ bảy vừa qua.

    Bất chấp việc không thể bước lên bục cao nhất vẫn có khoảng 300 cổ động viên Malaysia đến sân bay để chào đón những chủ hổ Malay (Harimau Malaya).

    Việc vào đến chung kết được xem là một thành công của bóng đá Malaysia. Mà góp công lớn cho thành tích này không thể không nhắc đến tài năng của HLV Tan Cheng Hoe. Bởi thế việc FAM có ý gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân 50 tuổi này là không quá bất ngờ.

    Nam Thành | 19:55 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...