MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Thầy Park chốt danh sách: Đặt niềm tin ở hàng tiền vệ

    18:07 Chủ nhật 07/01/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã công bố 23 cái tên chính thức dự VCK U23 châu Á. Từ bản danh sách này, có thể thấy ông đang đặt hết niềm tin vào hàng tiền vệ.

    Với con số 11 gương mặt được chọn, hàng tiền vệ chính là vị trí có quân số đông nhất, chiếm gần 1/2 danh sách U23 Việt Nam. Ngoài những cái tên đã khẳng định được thương hiệu trong 5 trận đấu giao hữu vừa qua như: Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường, Đức Huy, Hồng Duy, Ngọc Quang và Thái Quý thì thầy Park vẫn đặt niềm tin vào những cái tên chưa có nhiều cơ hội ra sân như: Trọng Đại, Xuân Mạnh, Văn Đức, Tiến Dụng.

     - Bóng Đá

     Trọng Đại được thầy Park tin tưởng.

    Trong khi đó, ông đã quyết định loại Thanh Bình- một tiền đạo và A Hoàng - một hậu vệ. Động thái này cho thấy vị HLV người Hàn Quốc đang mong muốn tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á lần này với nền tảng một hàng tiền vệ dày và có chiều sâu.

    Quyết định này được cho là khá hợp lý khi những cái tên ở tuyến giữa U23 Việt Nam có khả năng chơi cơ động, thi đấu tốt ở các vị trí khác nhau. Tiền vệ Đức Huy ngoài vai trò tiền vệ phòng ngự, anh còn có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải - điều mà anh đã quá quen khi thi đấu cho CLB Hà Nội và mới đây là ở hiệp 1 trận đấu với Ulsan Hyundai. Tương tự, Hồng Duy cũng hoàn toàn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ cánh lẫn hậu vệ cánh. Tiếp đến, Quang Hải, Văn Toàn hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí của với Công Phượng và sắm vai tiền đạo ảo hoặc hộ công.

    HLV Park Hang-seo đã chấp nhận hy sinh một phương án tấn công và tập trung vào khu trung tuyến. Bởi lẽ khi phải đối đầu với các ‘ông kẹ’ như U23 Hàn Quốc, U23 Australia thì những tính toán trên hàng công để tìm bàn thắng là một điều rất xa xỉ với chúng ta. Thế nên Công Phượng và Đức Chinh là quá đủ cho thầy Park, nhất là trong bối cảnh 2 trọng pháo này ghi bàn rất đều đặn trong những trận đấu vừa qua.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường thi đấu có phần sa sút trong những trận đấu gần đây.

    Sau những trận đấu mang tính thử nghiệm vừa qua, nhiều khả năng ‘Ngài ngủ gật’ sẽ tiếp tục cho U23 Việt Nam thi đấu với đội hình 3-4-3. Và trong đội hình này số lượng cầu thủ tiền vệ có thể từ 5 đến 6 gương mặt. Nền tảng của sự lựa chọn này chính đến từ khả năng chơi bóng kỹ thuật cùng sở trường đan bật bóng ngắn với số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ nhằm tạo ra một thế trận an toàn. Vì khi có thể cầm bóng và kiểm soát tốt khu trung tuyến, chúng ta trước tiên sẽ hạn chế được sự dồn ép của đối thủ và sau đó là chờ thời cơ để triển khai những mảng miếng tấn công.

    Song song đó, thầy Park cũng đừng quên rằng hàng tiền vệ của U23 Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Cụ thể là cách chọn vị trí của các tiền vệ biên trong sơ đồ 3-4-3, sự kết dính với tuyến trên, khả năng thu hồi bóng, đánh chặn từ xa và đặc biệt những pha để mất bóng chết người phía trước vòng cấm. Bên cạnh đó, phong độ sa sút của đội trưởng Xuân Trường cũng là một bài toàn khiến vị thuyền trưởng đến từ xứ sở Kim Chi phải tìm ra lời giải.

    VCK U23 châu Á đang đến rất gần, liệu thầy Park có thể giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích với một bản danh sách với số đông các tiền vệ hay không?

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 14:50 07/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...