MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Thầy Park bận bịu cùng ĐTQG, ai sẽ là "kép phụ" dẫn dắt U22 Việt Nam?

    19:12 Thứ bảy 19/12/2020

    BongDa.com.vn Trong thời gian HLV Park Hang-seo bận bịu ở ĐTQG, đã có 1 cái tên rất đỗi quen thuộc thay thế ông dẫn dắt U22 Việt Nam.

    Ngày 18/12 vừa qua, các cầu thủ U22 Việt Nam đã hội quân và có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung tháng 12/2020. Ở lần triệu tập này, HLV Park Hang-seo quyết định gọi đủ 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào tuần sau.

    Vì thời gian gấp rút và ông thầy người Hàn quá bận bịu với công tác cùng ĐTQG nên đã không có nhiều nhân tố trẻ và mới xuất hiện trong danh sách. Và cá nhân thầy Park cũng không thể đích thân dẫn dắt U22 Việt Nam.

    Thầy Park bận bịu cùng ĐTQG, ai sẽ là

    HLV Kim Han-yoon sẽ thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt U22 Việt Nam.

    Chính vì thế, trợ lý Kim Han-yoon đã sắm vai "kép phụ" và thay thế vị trí của HLV Park trong việc tập luyện và chỉ đạo các cầu thủ trẻ. Đây cũng là công việc quá đỗi quen thuộc của HLV Kim vì trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 (2019), ông cũng đã từng phụ trách công tác huấn luyện U22 Việt Nam.

    Sát cánh cùng HLV Kim sẽ là HLV Vũ Hồng Việt -  người từng dẫn dắt U15 Việt Nam và vừa qua có thời gian làm thuyền trưởng CLB Quảng Nam tại V-League 2020. Cả HLV Kim và HLV Hồng Việt vừa qua đã có mặt vài ngày tại Nha Trang (Khánh Hòa) để xem các trận đấu vòng loại tại VCK U21 Quốc gia 2020 để rà soát và chọn lựa ra những gương mặt trẻ đang có phong độ cao.

    Theo lịch trình dự kiến, U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, lần lượt vào ngày 23/12 tại Quảng Ninh và ngày 27/12 tại Việt Trì, Phú Thọ.

    Đăng Huy | 18:42 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...