MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Thầy Park loại 5 cầu thủ, chốt danh sách U22 Việt Nam đấu UAE

    23:13 Thứ ba 08/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia vào ngày 15/10 nên trợ lý Kim Han Yoon sẽ chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam gặp UAE.

    Chấn thương không chỉ là nỗi ám ảnh đối với đội tuyển Việt Nam mà còn chặn đứng cơ hội thi đấu của nhiều tuyển thủ trẻ. Dĩ nhiên chấn thương chỉ là một phần của việc bị loại. HLV Park Hang-seo còn căn cứ vào phong độ mà các cầu thủ U22 Việt Nam thể hiện trong 2 trận đấu tập nội bộ với đàn anh đội tuyển quốc gia.

    Theo đó, 5 cái tên không nằm trong danh sách đấu giao hữu với U22 UAE là: Thủ môn Phan Văn Biểu, hậu vệ Dương Văn Trung, tiền vệ Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đình Mạnh. Đây có thể được xem là đợt cữ dượt quan trọng cho cả 2 đội trong quá trình chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Thầy Park quyết định đôn Trọng Hùng lên ĐT Việt Nam đấu vòng loại World Cup 2022. Ảnh VFF.

    Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bóng đá Việt Nam và UAE liên tục chạm trán để so tài cao thấp. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sắp tới sẽ quyết đấu cùng đội tuyển UAE trong khuôn khổ bảng G 2 trận lượt đi-về vòng loại World Cup 2022. Vào tháng 1/2020, U23 Việt Nam và U23 UAE tiếp tục gặp nhau tại giải U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan.

    Trong số 5 cái tên bị loại, Nguyễn Trọng Đại và Phan Thanh Hậu là đáng tiếc nhất. Cựu đội trưởng U20 Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại dính chấn thương trong trận giao hữu U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-2 hồi tháng 9 vừa rồi. Dù tích cực điều trị hồi phục nhưng Trọng Đại chưa đạt 100% trạng thái thể lực sung sức, phải chia tay các đồng đội. Mặc dù vậy cơ hội dành cho cầu thủ đang khoác áo Viettel này vẫn còn ở phía trước, bởi SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 mới chính là mục tiêu quan trọng của U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo. Ảnh VFF.

    Phan Thanh Hậu từng được tờ Guardian (Anh) nhận định là 1 trong những 40 tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá thế giới vào năm 2014. Tuy nhiên, các chấn thương liên tục trong suốt thời gian qua khiến cho cầu thủ HAGL này không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn. Thanh Hậu bị đau trên mặt sân cỏ nhân tạo và không kịp bình phục nên đành trở về câu lạc bộ HAGL điều trị dứt điểm chấn thương.

    Trước đó, HLV Park Hang-seo đã đôn 2 tiền đạo chủ lực của đội U22 là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng lên đội tuyển Việt Nam đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia.

    Trận giao hữu giữa chủ nhà U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, TPHCM vào ngày 13/10.

    Tiểu Phương | 22:30 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...