MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • ĐT Việt Nam chia tay cái tên đầu tiên vì lý do bất khả kháng

    18:41 Thứ tư 09/12/2020

    BongDa.com.vn Mới đây, ĐT Việt Nam đã phải chia tay cái tên đầu tiên trong đợt tập trung tháng 12/2020.

    Như đã đưa tin, hiện tại ĐTQG Việt Nam đang trong thời gian tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng vào năm sau. HLV Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ và bắt đầu tập luyện từ ngày 06/12 vừa qua.

    Tuy nhiên, trước buổi tập ngày 08/12 vừa qua, bác sĩ Trần Anh Tuấn của ĐT Việt Nam đã thông tin về 1 trường hợp chấn thương và phải chia tay đội tuyển. Trang Bongdaplus dẫn lại lời của bác sĩ Anh Tuấn: "Cầu thủ Nguyễn Hai Long của Than Quảng Ninh đã bị chấn thương trước ở CLB. Ngày đầu tiên lên đây qua kiểm tra đánh giá chụp phim và làm xét nghiệm cẩn thận được chẩn đoán rách sụn sau ngoài gối trái.

    ĐT Việt Nam chia tay cái tên đầu tiên vì lý do bất khả kháng - Bóng Đá

    Hai Long dính chấn thương và phải rời ĐT Việt Nam.

    Hướng điều trị trước mắt chúng tôi điều trị bảo tồn và tập phục hồi. Sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết hợp cùng CLB Than Quảng Ninh sẽ tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho Hai Long. Chấn thương này ở CLB rất khó chẩn đoán. Lên đây phương tiện đầy đủ chúng tôi có phối hợp trong và ngoài nước sẽ chẩn đoán chính xác hơn."

    Nguyễn Hai Long là một trong những cái tên thi đấu nổi bật trong thành phần của Than Quảng Ninh tại V-League 2020. Sau khi thủ quân Nguyễn Hải Huy dính chấn thương, Hai Long đã nhanh chóng khẳng định được giá trị của bản thân ở hàng tiền vệ đội bóng xứ Mỏ.

    Đăng Huy | 18:11 09/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...