MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • HLV Park Hang-seo được nhận vinh dự lớn từ Nhà nước Việt Nam

    16:41 Thứ năm 27/08/2020

    BongDa.com.vn Sáng nay (27/8), HLV Park Hang-seo đã nhận được vinh dự lớn từ Nhà nước Việt Nam với Huân chương lao động hạng Nhì.

    Sáng nay, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì tổ chức buổi lễ trao Huân chương lao động hạng Nhì cho HLV trưởng Park Hang-seo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trợ lý Lee Young-jin và Trợ lý Kim Han-yoon.

    Đây là một sự tri ân của Nhà nước Việt Nam với những cống hiến tuyệt vời của thầy Park trong suốt thời gian làm việc cùng các ĐTQG. Theo đó, vị thuyền trưởng người Hàn đã giúp bóng đá Việt Nam giành những thành tích quan trọng như vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

    HLV Park Hang-seo được nhận vinh dự lớn từ Nhà nước Việt Nam - Bóng Đá

    Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định của Chủ tịch nước và Huân chương lao động hạng Nhì cho HLV trưởng Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

    Nhưng đặc biệt hơn cả, với chiến công dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam đạt HCV tại SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, HLV Park Hang-seo tiếp tục đón nhận vinh dự khi được trao Huân chương lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

    Nhận được vinh dự này, thầy Park cho hay: "Tấm Huân chương cao quý này là tấm Huân chương mà tôi chỉ là người đại diện đón nhận cho tập thể BHL và các cầu thủ cũng như tất cả các thành viên của đội tuyển, những người rất nỗ lực để tạo ra kết quả trong thời gian qua.

    Bản thân tôi cũng nhận thấy trách nhiệm to lớn của mình đối với Bóng đá Việt Nam. Chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các giải đấu trong nước ngừng thi đấu, các giải quốc tế đều bị kéo dài hoặc bị trì hoãn. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, tôi không cho rằng đây là thời gian mình được phép đứng im theo dõi thời kỳ khó khăn này, mà đây là thời gian để tôi dành sự đầu tư nhằm xây dựng ĐT Việt Nam mạnh mẽ hơn."

    Đăng Huy | 16:11 27/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...