MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Thấy gì từ việc TP.HCM sẵn sàng chi triệu đô “chốt hạ” Lee Nguyễn?

    23:15 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng Sài thành đã "gây bão", thu hút sự chú ý của NHM bằng thương vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Lee Nguyễn.

    Được biết ban lãnh đạo câu lạc bộ TP.HCM quyết “chơi lớn” sắp chốt hợp đồng đối với tiền vệ Lee Nguyễn. Giá trị thương vụ được tiết lộ là 1 triệu USD, hơn 23 tỷ đồng và sẽ hoàn tất trước hạn chót đăng ký nội binh V-League vào ngày 22/2. Lee Nguyễn mới chuyển đến Inter Miami của huyền thoại bóng đá Anh David Beckham. Thương vụ này có thể được xem là “bom tấn” đình đám nhất từ trước đến nay trong lịch sử giải bóng đá đỉnh cao nhất Việt Nam.

    Sau thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, “cơn lốc đường biên” Võ Huy Toàn, Pape Diakite, cựu tuyển thủ U20 Hàn Quốc Seo Young Duk… Lee Nguyễn là cái tên sáng giá nhất gia nhập TP.HCM mùa giải năm nay. Cựu tuyển thủ Mỹ là 1 trong những ngôi sao nổi bật nhất MLS với hơn 50 bàn thắng và 50 đường kiến tạo. Như vậy, HLV Chung Hae Seong buộc phải làm mới hàng tấn công TP.HCM do Matias Jadue, Viktor Prodell dính chấn thương nặng. 

     - Bóng Đá

    Lee Nguyễn là mở đầu cho làn sóng cầu thủ Việt kiều đẳng cấp đến V-League thi đấu?

    Lee Nguyễn tái ngộ V-League sẽ mở tiền lệ cho trào lưu cầu thủ Việt kiều đẳng cấp, chất lượng trở về Việt Nam chơi bóng. Nên nhớ đó là các Việt kiều đã được kiểm chứng khả năng chuyên môn ở nước ngoài, chứ không phải là những “bom xịt” như trong quá khứ. Lee Nguyễn hồi hương, thì thủ môn Filip Nguyễn, tiền đạo Alexander Đặng... cũng có khả năng chuyển đến thi đấu cho 1 câu lạc bộ V-League. Đây cũng là cách để bóng đá nước nhà trong ngắn hạn, nâng tầm giải vô địch quốc gia và tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

    Người được hưởng lợi lớn nhất, đương nhiên là cổ động viên câu lạc bộ TP.HCM. Lee Nguyễn xét về mặt danh tiếng, đẳng cấp hoàn toàn vượt xa tầm ảnh hưởng của Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM chốt hạ thương vụ Lee Nguyễn là bản hợp đồng thương mại đơn thuần, nhằm mục đích lôi kéo khán giả đến sân. Ở tuổi 34, Lee Nguyễn được cho là “hết thời”, khó trụ lại V-League.

     - Bóng Đá

    Lee Nguyễn sẽ là nguồn cảm hứng để Phi Sơn, Công Phượng khôi phục phong độ đỉnh cao.

    Nhận định vừa kể trên thực tế là không sai, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Lee Nguyễn là cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa, từng chinh chiến tại Đan Mạch, Hà Lan, MLS cho nên, anh biết cách làm thế nào để duy trì thể trạng sung sức. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Inter Miami chọn Lee Nguyễn cho mùa giải chuyên nghiệp 2020. Nên nhớ môi trường chuyên nghiệp tại V-League và MLS là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đơn cử rõ ràng nhất là Zlatan Ibrahimovic vẫn chạy tốt ở tuổi 37 sau khi chuyển từ LA Galaxy thuộc MLS sang thi đấu cho AC Milan. Vậy nên, khái niệm tuổi tác, ở chừng mực nào đó, chỉ mang tính tương đối trong thương vụ Lee Nguyễn.

    Tiểu Phương | 22:45 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...