MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Thành Lương bảo vệ Hoàng Vũ Samson

    19:17 Thứ hai 24/04/2017

    Chia sẻ với báo chí trong nước sau khi trở về từ Philippines, đội trưởng Phạm Thành Lương đã lên tiếng bảo vệ Hoàng Vũ Samson sau chiếc thẻ đỏ tiền đạo này nhận tại AFC Cup 2017.

    Như chúng tôi đã đưa tin, chỉ đúng 5 phút sau khi được tung vào sân thay Văn Quyết trong chuyến làm khách của Ceres Negros trên đất Philippines tại AFC Cup 2017, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau hành động phi thể thao là đấm đối thủ. Với việc thi đấu thiếu người, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã nhận một thất bại đậm với tỷ số 2-6 trước đại diện của Philippines. Kết quả này khiến Hà Nội FC đang gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại đấu trường châu lục. Để giành quyền đi tiếp, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải thắng trận đấu cuối cùng tại vòng bảng trên sân Mỹ Đình vào ngày 3/5 tới.

     - Bóng Đá

     Samson giải thích đấm đối thủ vì bị phân biệt chủng tộc

    Trở về nước từ Philippines sau trận đấu với Ceres Negros ở AFC Cup, đội trưởng Phạm Thành Lương đã chia lên tiếng bảo vệ người đồng đội Hoàng Vũ Samson: “Chiếc thẻ đỏ là một điều khá đáng tiếc với Samson và đội Hà Nội, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân và chúng tôi rất thông cảm khi anh ấy bị kích động vì hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc của đối thủ. Chúng ta đừng phán xét theo kiểu… đạo đức học, bởi bóng đá vốn là cuộc chơi của đàn ông và thực tế có những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của một gã đàn ông nếu bị kích động”.

    Trong khi đó, tiền đạo Hoàng Vũ Samson cũng đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV Hà Nội FC và người hâm mộ Việt Nam sau thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Ceres. Chia sẻ với báo giới, tiền đạo này buồn bã: “Tôi xin lỗi. Tôi đã nhận thẻ đỏ ở trận gặp Ceres. Tôi xin lỗi CĐV Hà Nội FC, CĐV Việt Nam và các CĐV nước ngoài. Xin lỗi vì tôi đã nhận thẻ đỏ.”

    Với việc Hoàng Vũ Samson tố mình bị phân biệt chủng tộc nên nổi nóng đánh đối thủ. Hôm nay (24/4) lãnh đạo CLB Hà Nội đã chính thức gửi văn bản lên VFF để đơn vị này đại điện có ý kiến với AFC về hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc của cầu thủ đội Ceres Negros.

    Đức Anh | 15:45 24/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...