MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Than Quảng Ninh ‘gương cờ trắng’ trong cuộc đua vô địch?

    21:21 Thứ năm 25/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu với báo chí của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng mới đây có thể khiến các fan hâm mộ Than Quảng Ninh nghĩ rằng đội nhà đã ‘gương cờ trắng’ trong cuộc đua vô địch V-League 2016.

    ZZZZZZThanQuangNinh

     Than Quảng Ninh đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

    Sau 22 vòng đấu, Than Quảng Ninh đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Hiện tại, giới chuyên môn và fan hâm mộ trong nước đều nghĩ rằng đội bóng đất Mỏ sẽ phất cờ trong cuộc đua giành chức vô địch vào cuối mùa giải.

    Tuy nhiên, phát biểu với báo giới trong nước chiều ngày 25/8, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khiến không ít fan hâm mộ của đội bóng đất Mỏ nghĩ rằng đội bóng nghĩ rằng CLB đã gương cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Theo đó, Chủ tịch của Than Quảng Ninh đã lên tiếng thừa nhận ông không tin đội nhà sẽ vô địch V-League 2016. Thay vào đó, ông Hùng cho rằng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng mới là những người có thể đăng quang ở mùa giải năm nay.

    Chủ tịch Phạm Thanh Hùng thừa nhận, là người đứng đầu CLB ông rất vui mừng với thành tích mà Than Quảng Ninh đang có được ở mùa giải năm nay. Than Quảng Ninh cũng có những điều cần thiết để bước lên ngôi cao nhất.

    Tuy nhiên, ông Hùng phân tích 2 ứng viên Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T không có cửa trong cuộc đua với Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Bởi bên cạnh phong độ và khát vọng, cả Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đều có một lịch thi đấu thuận lợi trong 4 vòng đấu còn lại của mùa giải. Trong khi đó, Than Quảng Ninh và Hà Nội sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhau ở vòng 25. Cả hai ứng viên cũng đều phải đối mặt với FLC Thanh Hóa ở những vòng đấu còn lại. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải năm nay của Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T.

    Thừa nhận gặp khó trong cuộc đua giành chức vô địch, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khẳng định đội bóng đất Mỏ sẽ tập trung vào trận chung kết Cúp quốc gia 2016 với Hà Nội T&T vào cuối mùa giải. Theo ông Hùng, đây là mục tiêu phù hợp với tình hình và đẳng cấp của đội bóng đất Mỏ thời điểm hiện tại. “Có được một danh hiệu ở mùa giải năm nay cũng là điều hạnh phúc với ban lãnh đạo và những người hâm mộ Than Quảng Ninh,” ông Hùng nhấn mạnh.

    Hoàng Nam | 07:19 25/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...