MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Thái Lan cũng chỉ là đội bóng ở ASEAN như Malaysia'

    08:35 Thứ sáu 30/11/2018

    Cây săn bàn số một của đội tuyển Malaysia, tiền đạo Talaha cho rằng Thái Lan cũng có nhiều điểm yếu để anh cùng các đồng đội tận dụng sai lầm tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Norshahrul Idlan Talaha, chân sút số một của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup năm nay tuyên bố sẽ không rơi vào bẫy khi Thái Lan được cho là sẽ đá phòng ngự trên sân Bukit Jalil vào ngày 01/12.

    Về lý thuyết, "Voi chiến" vẫn là đội bóng cửa trên khi giành chiến thắng tới 7 trong 13 trận đã đấu với Malaysia tại các kỳ AFF Cup trước đây. Đó là lý do khiến Norshahrul tin rằng đối thủ sẽ tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn để tạo lợi thế trước khi trở về Bangkok đá trận lượt về.

     - Bóng Đá

     Norshahrul cho rằng không cần đánh giá quá cao đội tuyển Thái Lan.

    Cầu thủ có biệt danh "Mat Yo" chia sẻ: "Tôi không tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi phòng ngự ở trận bán kết lượt đi. Có lẽ họ chỉ muốn dùng đòn tâm lý mà thôi, bởi vì chúng tối biết phong cách tấn công của người Thái."

    "Đội tuyển Thái Lan cũng có điểm yếu. Họ cũng đến từ Đông Nam Á (ASEAN) giống Malaysia chứ không phải từ châu Âu. Họ cũng phạm sai lầm giống chúng ta khi đối đầu với Singapore. Vì vậy, Malaysia phải biết cách tận dụng lợi thế từ những sai lầm của họ", Norshahrul chia sẻ với tờ Kosmo.

    Dù có 3 chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup, "Harimau Malaya" lại chưa bao giờ để thua trên sân nhà khi hai đội chạm trán nhau. "Mat Yo" cho biết anh không hề e sợ đối thủ, đồng thời kêu gọi các đồng đội chẳng việc gì phải đánh giá quá cao "Voi chiến".

    Tiền đạo của CLB Pahang nói: "Tôi thấy tất cả cầu thủ đều thoải mái và bình tĩnh trước trận bán kết lượt đi này. Những gì chúng tôi được nhắc nhở là phải cẩn thận với cách chơi của đối thủ khi ở trên sân."

    "Điều quan trọng là đội tuyển Malaysia sẵn sàng đối đầu Thái Lan. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang tâm thế thoải mái ở cả chuyến làm khách đến Bangkok", anh khẳng định.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Thái Lan từng vô địch AFF Cup trên chính sân nhà của Malaysia.

    Trong quá khứ, "Harimau Malaya" mới chỉ một lần đăng quang giải đấu Đông Nam Á vào năm 2010. Họ hai lần để thua chung kết tại Tiger Cup 1996 và AFF Cup 2014 đều trước chính đối thủ Thái Lan.

    Tại AFF Cup cách đây 4 năm, Malaysia thất bại trong trận chung kết lượt đi trước người Thái với tỷ số 0-2. Ở trận lượt về trên sân Bukit Jalil, đội chủ nhà đáng lẽ ra đã có thể vô địch khi dẫn trước đối thủ tới 3-0, cho đến khi bị chọc thủng lưới tới hai lần ở 10 phút cuối trận.

    Với ký ức đáng quên đó, nhiệm vụ tối thượng của HLV Tan Cheng Hoe không chỉ là giành chiến thắng trên sân nhà để tạo lợi thế, mà còn phải giữ sạch lưới hoặc hạn chế đội khách ghi bàn bằng mọi giá trước khi Thái Lan được trở về sân nhà Rajamangala vào ngày 05/12.

    Bích Hiền | 06:40 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...