MỚI NHẤT :
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • 'Thái Lan chúng tôi sẽ cố thắng Việt Nam khi tái đấu'

    10:32 Chủ nhật 09/06/2019

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai hy vọng sẽ đánh bại nhà vô địch Đông Nam Á vào thời gian tới.

    Sau thất bại trước đội tuyển Ấn Độ ở trận tranh giải ba của King's Cup 2019, huấn luyện viên trưởng Sirisak Yodyardthai của đội tuyển Thái Lan đã thất vọng vì màn trình diễn của các học trò và bày tỏ sự hối lỗi với cổ động viên nhà. Ông chia sẻ:

    “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã kỳ vọng vào thành tích của đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực nhưng họ đã không đạt phong độ tốt nhất. Hàng công của chúng tôi không ghi bàn nào cũng là rất tệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong thời gian tới”.

    Trên thực tế, đội chủ nhà giải đấu đã để thua với cùng kết quả 0-1 trước Việt Nam và Ấn Độ, qua đó xếp cuối ở King’s Cup với không bàn thắng. Đây là thành tích tệ hại nhất trong 47 năm tổ chức sân chơi "nhà vua" của Thái Lan.

    Ông Sirisak nói thêm: "Tôi trải nghiệm và rút ra nhiều bài học khi nhận nhiệm vụ, hiểu hơn về các cầu thủ Thái Lan và bóng đá của chúng ta. Tất cả điều đó sẽ giúp tôi nhiều trong tương lai (kinh nghiệm)".

    HLV Thái Lan: ‘Chúng tôi sẽ cố thắng Việt Nam khi gặp lại’ - Bóng Đá

     Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan với tỉ số 1-0.

    Sau đó, người đàn ông này cũng hy vọng có thể sớm tái đấu Việt Nam trong một ngày gần nhất. “Tất nhiên, nếu có cơ hội gặp lại, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Việt Nam. Khi đó, đội tuyển sẽ có nhiều thời gian tập trung, đầy đủ quân số và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó là cơ hội của Thái Lan”.

    Khả năng để hai đội tái ngộ là có thể, bởi Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2, trong khi Thái Lan nằm ở nhóm 3 khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiến hành phân loại để bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022. 

    Vũ Quang Toản | 10:20 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...