Sút tung lưới Australia, Eriksen lập cột mốc thú vị
20:07 Thứ năm 21/06/2018
BongDa.com.vn Bàn thắng vào lưới ĐT Australia đã giúp tiền vệ của Tottenham Hotspur đi vào lịch sử bóng đá Đan Mạch.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Đan Mạch đã nhập cuộc đầy chủ động và kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Thành quả đã đến khi Christian Eriksen đã khai thông thế bế tắc ở phút thứ 7 giúp Đan Mạch vươn lên dẫn trước.

Với bàn thắng này, tiền vệ 26 tuổi đã ngang hàng với huyền thoại Michael Laudrup. Cụ thể, Christian Eriksen là số 10 đầu tiên của ĐT Đan Mạch ghi bàn tại một VCK World Cup sau 20 năm. Trước đó, Michael Laudrup đã ghi bàn tại World Cup 1998 diễn ra trên đất Pháp.

Đây là trận đấu có khá nhiều thống kê thú vị của cầu thủ hai bên. Đáng chú ý, bàn thua của Australia cũng khiến đội bóng châu Á xác lập thành tích đáng buồn. Kể từ World Cup 2006, "Socceroos" đã để bị thủng lưới 12 trận liên tiếp tại các VCK World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tham dự giải đấu năm nay. 

Sút tung lưới Đan Mạch, Mile Jedinak sắp ngang hàng với huyền thoại Austrlia - Bóng Đá

 Jedinak chỉ còn kém Tim Cahill 2 bàn.

Trong khi đó, thống kê vui đối với tiền vệ Mile Jedinak sau tình huống sút penalty tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel. Theo đó, tiền vệ của Aston Villa là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá Australia ghi nhiều hơn một bàn tại một VCK World Cup. Trước đó, Brett Holman đã ghi 2 bàn và Tim Cahill đang dẫn đầu danh sách với 5 bàn. 

Vừa qua, công nghệ VAR một lần nữa phát huy tác dụng khi xác định tình huống Yussuf Poulsen của Đan Mạch để bóng chạm tay trong vòng cấm. 

Kha Võ | 19:40 21/06/2018