MỚI NHẤT :
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Solari tri ân Zidane khi Real vô địch FIFA Club World Cup

    15:37 Chủ nhật 23/12/2018

    Thắng 4-1 Al Ain trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2018, HLV Santiago Solari có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện.

    Santiago Solari, HLV được tín nhiệm thay thế Julen Lopetegui đã đưa Real Madrid đến với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này bằng chiến thắng 4-1 trước Al Ain ở Abu Dhabi.

    Chiến thắng này đồng nghĩa với việc "Los Blancos" đã 3 lần vô địch liên tiếp ở giải đấu này và là danh hiệu lần thứ 4 trong lịch sử, giúp Real vượt qua đại kình địch Barcelona để trở thành đội bóng thành công nhất tại Club World Cup.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Real ăn mừng chức vô địch FIFA Club World Cup.

    Gặt hái được thành công chỉ vài tháng sau khi nhậm chức thuyền trưởng Real, Solari nhanh chóng gửi lời tri ân cho Zinedine Zidane, người bất ngờ từ chức khi đưa "Kền kền trắng" giành hat-trick vô địch Champions League vào cuối mùa giải 2017/18.

    Solari phát biểu với TVE sau trận đấu: "Chúng tôi rất vui, các cầu thủ xứng đáng với chức vô địch. Họ đến đây sau khi đã thi đấu chăm chỉ và giành nhiều chiến thắng."

    "Chúng tôi đã hoàn tất chức vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. Đó là kỳ tích của CLB, dàn cầu thủ này và nhiều HLV khác. Chúng tôi ở đây là nhờ có Zidane. Mọi thứ sẽ khó khăn trong tương lai", chiến lược gia người Argentina nói.

    Marcos Llorente là một trong những cầu thủ ghi bàn cho Real trong trận chung kết. Tiền vệ 23 tuổi có pha lập công đầu tiên bằng một cú sút nửa volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. 

    Tuy nhiên trước đó, Llorente từng không được trọng dụng trong suốt triều đại của Zidane. Hiện tại, anh đã đóng vai trò quan trọng kể từ khi Solari lên nắm quyền, sau khi Lopetegui bị sa thải chỉ sau 4 tháng phụ trách Real.

    Chia sẻ về cậu học trò, Solari nói: "Họ đều là những cầu thủ của Real và đã làm mọi thứ có thể trên sân cỏ. Marcos luôn cố gắng rất nhiều, cậu ấy xứng đáng được công nhận."

     - Bóng Đá

     Zidane được HLV Solari nhắc tên với những thành công gặt hái cùng Real trước đó.

    Người đồng nghiệp ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Zoran Mamic dẫn dắt Al Ain lại lên tiếng không hài lòng bởi lịch thi đấu khiến các cầu thủ của ông mệt mỏi trong trận chung kết.

    Ông nói: "Điều đầu tiên là chúc mừng Real vì họ xứng đáng giành được danh hiệu với thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi đã không thể cạnh tranh với họ, đây là trận đấu thứ 4 của Al Ain trong những ngày qua và điều đó đè nặng lên vai chúng tôi."

    "Al Ain đã có cơ hội trong hiệp một nhưng đã bỏ lỡ, và ở cấp độ thi đấu này, chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi muốn có nhiều ngày để nghỉ ngơi hơn, nhưng lịch thi đấu đã sắp xếp từ trước và chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã làm rất tốt", Mamic kết luận.

    Bích Hiền | 14:25 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...