SỐC: Khả năng Peru vô địch World Cup còn cao hơn cả Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha
13:50 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn Lấy lí do nào để người ta có thể chứng minh lập luận đó.

Theo công ty phân tích số liệu thống kê nổi tiếng Gracenote, đội tuyển Anh chỉ có 4% cơ hội giành chức vô địch ở World Cup 2018, đứng dưới cả đại diện đến từ châu Mỹ Peru.

 - Bóng Đá

 Bảng thống kế cơ hội vô địch của từng đội. 

Theo những con số được đưa ra, Peru đúng thứ 11 trong danh sách khả năng giành cúp vàng. Còn người Anh chỉ đứng thứ 9, cùng tỉ lệ với Bỉ và Bồ Đào Nha. Không ngạc nhiên khi Brazil đứng đầu với 21% cơ hội. Thậm chí trước giải đấu, họ đã được nhiều chuyên gia và nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Tỉ lệ này được đưa ra dựa theo 1 triệu thuật toán khác nhau được thu thập bởi đội ngũ các chuyên viên của Gracenote. Các số liệu được đưa vào thuật toán để phân tích gồm tỉ lệ thắng, hòa, thua của các đội bóng trong năm nay và thành tích của họ trong những kỳ World Cup.

Theo cách tính này, nếu tuyển Anh vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của một đội hình Bỉ đầy khó chịu, thì họ có thể phải chạm trán 4 đội bóng ở bảng H sau đây gồm Ba Lan, Senegal, Colombia hoặc Nhật Bản. Ở vòng 1/16, con số khá ủng hộ tuyển Anh khi Tam Sư có gần 50% cơ hội đi tiếp (42%). Đây là tín hiệu vui dành cho thầy trò Gareth Southgate.

 - Bóng Đá

 Đức và Brazil là những mối nguy của Anh ở tứ kết. 

Tuy nhiên, thầy trò Gareth Southgate cũng không nên quá vội mừng. Thuật toán chỉ ra rằng Brazil hoặc Đức hoàn toàn có thể là những đối thủ tiễn người Anh về nhà ở tứ kết. Cơ hội vào bán kết của các học trò HLV Southgate chỉ là 18%.

Trong 16 kỳ World Cup gần nhất, 10 chức vô địch thuộc về các đội bóng châu Âu, 5 trong số đó thuộc về khu vực Nam Mỹ và 1 thuộc về Trung Mỹ. Bất ngờ nhất ở chỗ, dù đây là lần đầu tiên Peru trở lại từ World Cup 1982. Nhưng họ sở hữu đến 22% cơ hội lọt vòng bán kết và 11% cơ hội vô địch.

Cơ hội vượt qua vòng bảng của từng đội ở các bảng đấu:

Bảng A: Uruguay 77%, Russia 60%, Egypt 36%, Saudi Arabia 27%
Bảng B: Spain 76%, Portugal 58%, Iran 35%, Morocco 30%
Bảng C: France 69%, Peru 68%, Denmark 35%, Australia 27%
Bảng D: Argentina 82%, Croatia 57%, Iceland 35%, Nigeria 27%
Bảng E: Brazil 90%, Switzerland 51%, Serbia 31%, Costa Rica 28%
Bảng F: Germany 79%, Mexico 60%, Sweden 34%, South Korea 27%
Bảng G: England 71%, Belgium 71%, Tunisia 32%, Panama 26%
Bảng H: Colombia 77%, Poland 50%, Senegal 45%, Japan 29%

Ngọc Thiện | 13:46 08/06/2018