Vì sao Ozil phải chịu trách nhiệm cho việc Sane mất World Cup?
13:15 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn Phải chăng Ozil đang được hưởng những đặc quyền cao hơn các đồng đội?

Leroy Sane là một sự vắng mặt gây ngạc nhiên lớn trong Danh sách đội hình tuyển Đức dự tranh World Cup 2018 tại Nga.

Đồng đội của Sane tại Manchester City là Kevin de Bruyne cùng Kyle Walker đã vô cùng sốc khi biết thông tin trên. Tiền vệ 22 tuổi đã trải qua một mùa giải thăng hoa tại Ngoại hạng Anh. 14 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo còn giúp Sane đoạt giải thưởng Cầu thủ trẻ của năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng.

Vì sao Ozil phải chịu trách nhiệm cho việc Sane mất World Cup? - Bóng Đá

 Ozil được ưu tiên vì giàu kinh nghiệm hơn?

Mats Hummels, một trong những thành viên chính thức trong đội hình tuyển Đức ở giải đấu tới đây thì lại ủng hộ quyết định của HLV Joachim Low. Hậu vệ Bayern Munich cho rằng Đức cần ưu tiên kinh nghiệm của các cựu binh để bổ khuyết cho điểm yếu của những gương mặt trẻ như Sane.

"Sane vẫn chưa đạt đến vị thế của Thomas Muller hay Mesut Ozil. Đôi khi bạn cần thời gian để tạo được chỗ đứng vững chắc nơi đội tuyển, giống như vị trí của bạn tại CLB." Hummels lý giải.

"Những cầu thủ trưởng thành từ các cấp độ trẻ hiện tại không sở hữu bản lĩnh của lứa tương tự cách đây 10 hay 12 năm về trước. Họ là một thế hệ mới, họ chịu ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác, như mạng xã hội chẳng hạn." 

Nam Tan | 12:25 08/06/2018