World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này
17:30 Thứ hai 16/07/2018
BongDa.com.vn 4 năm nữa, người hâm mộ bóng đá có thể sẽ không còn được chứng kiến những cái tên lừng danh này thi đấu nữa

#1 Sergio Aguero | Đội tuyển Argentina

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Aguero đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi ở kỳ World Cup năm nay...

Cầu thủ của Manchester City sẽ cán mốc 34 tuổi ở kỳ World Cup sắp tới. Với phong độ không ổn định cùng các vấn đề chấn thương, nhiều người không tin chân sút lừng danh một thời này còn đủ sức để chinh chiến ở giải đấu 4 năm sau.

#2 Lionel Messi | Đội tuyển Argentina

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

... đồng đội của anh, Lionel Messi cũng thế!

Kỳ World Cup thứ 4 của Lionel Messi đã kết thúc trong nỗi thất vọng tột cùng. Đội tuyển Argentina bị loại ngay từ vòng 16 đội trước tuyển Pháp với tư cách là Á quân của giải đấu.

Siêu sao của Barcelona sẽ bước sang tuổi 35 ở kỳ World Cup sắp tới và dĩ nhiên, đó sẽ là một thử thách lớn nếu anh vẫn còn khao khát muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

#3 Marcelo | Đội tuyển Brazil

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Marcelo rất tài năng nhưng tuổi tác là rào cản lớn đối với anh.

Marcelo đã tận mắt chứng kiến người đồng đội Dani Alves của mình bị loại khỏi đội hình Selecao dự World Cup 2018 vì chấn thương như thế nào - và anh hiểu chấn thương đó nghiêm trọng ra sao.

Dani Alves dường như đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế vĩnh viễn trong khi ngôi sao của Real Madrid, mặc dù trẻ hơn Alves nhưng ở giải đấu trên đất Qatar 4 năm nữa, anh cũng sẽ bước qua tuổi 34.

#4  Luka Modric | Đội tuyển Croatia  

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Nếu như không thể dự thêm một kỳ World Cup nào nữa, Modric cũng không phải ân hận bởi anh đã có một giải đấu thực sự bùng nổ năm nay.

Modric đã chơi một giải đấu tuyệt hay cùng đội tuyển Croatia như thể, đó là cơ hội cuối cùng của anh. Năm nay, Modric đã 33 tuổi và tất cả những gì anh đã làm được nằm ngoài sức tưởng tượng và khả năng dự đoán của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, thêm 4 năm trôi qua, Modric có lẽ sẽ trở thành cầu thủ già nhất nếu được chọn để tham gia giải đấu sắp tới - 37 tuổi.

#5 Mohamed Salah | Đội tuyển Ai Cập

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

"Vua Ai Cập" không thể một mình gánh cả đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 26, tuổi tác có vẻ không tác động quá nhiều đến ngôi sao của Liverpool. Dẫu vậy, vấn đề ở đây là anh đang thi đấu cho tuyển Ai Cập - đội tuyển đã bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng và không ai dám đảm bảo rằng Salah có đủ khả năng để đem về cho đất nước tấm vé kỳ diệu thứ hai cả!

#6  Cristiano Ronaldo | Đội tuyển Bồ Đào Nha 

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

CR7 đã chơi rất tuyệt vời kể cả khi anh không thể có được một chiếc cúp vàng nào trong sự nghiệp.

Ronaldo đã có một khởi đầu bùng nổ ở World Cup 2018 bằng một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha - điều đã giúp anh ghi tên vào danh sách chạy đua danh hiệu "Vua phá lưới" của giải đấu.

Dù vậy, một mình Ronaldo là không đủ để kéo cả con tàu Bồ Đào Nha uể oải đi tiếp và sớm phải dừng bước ở vòng 16 đội trước Uruguay. Mặc dù chưa hề đưa ra thông báo chính thức nhưng ai cũng hiểu, ở cái tuổi của CR7 (33 tuổi), việc anh có thể cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia gần như không thể.

#7 Thomas Muller | Đội tuyển Đức

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Muller đã cho thấy sự chững lại của mình, thời gian cho anh không còn nhiều.

Muller từng nhận được rất nhiều kỳ vọng trước khi giải đấu khởi tranh. Bùng nổ cực ấn tượng ở World Cup 2010 và World Cup 2014 - đồng thời còn là đương kim vô địch của giải đấu, không ai có thể nghĩ Muller lại "im lặng" đến đáng sợ như thế ở giải đấu năm nay, và thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng.

Thực tế đã cho thấy ngay từ mùa giải 2017/2018, cầu thủ này đã có dấu hiệu chùng xuống và việc anh có thể được gọi để tham dự giải đấu kế tiếp sẽ rất khó.

#8 Sergio Ramos | Đội tuyển Tây Ban Nha

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Ramos rời tuyển sẽ là sự mất mát cực lớn cho hàng thủ Tây Ban Nha.

Đội trưởng của "La Roja" sẽ 36 tuổi vào năm 2022 và điều đó khiến cơ hội để anh được góp mặt ở kỳ World Cup tới trở nên khá xa vời.

#9 Luis Suarez | Đội tuyển Uruguay

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Suarez không thể toả sáng đúng như kỳ vọng ở World Cup 2018.

Thời gian sẽ không cho phép Suarez trải nghiệm kỳ World Cup thứ 4 của mình. Ngôi sao của Barca sẽ cận kề tuổi 36 khi World Cup 2022 khởi tranh và với phong độ không ổn định hiện nay, nhiều người không tin anh sẽ được triệu tập cho giải đấu sắp tới.

#10 Edinson Cavani | Đội tuyển Uruguay

World Cup 2018 có thể là giải đấu cuối cùng của 10 cầu thủ này - Bóng Đá

Cavani tài năng nhưng hiện giờ, anh đang gặp một vài vấn đề ở câu lạc bộ và thật khó tin nếu anh vẫn có suất dự World Cup kỳ tới.

Giống như người đồng hương đá cặp cùng vị trí, Cavani đã bước sang tuổi 31 và 4 năm nữa, anh sẽ 35 tuổi.

Tiền đạo của Paris Saint-Germain đã có một giải đấu khá ấn tượng trên đất Nga khi chính anh, chứ không phải Suarez, mới là người đã toả sáng rực rỡ đưa Uruguay vào đến bán kết. Cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, nếu không thể tiếp tục giữ vững phong độ của mình, khả năng phải nói lời từ giã sân chơi lớn nhất hành tinh của Cavani là rất lớn.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 16:40 16/07/2018