MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • SỐC! Gạt tình thầy trò, Mourinho chửi thẳng mặt Lampard cực gay gắt

    06:05 Thứ tư 30/09/2020

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã có màn cãi nhau tay đôi với Frank Lampard bên ngoài đường biên.

     

    Lối đá của Tottenham

     - Bóng Đá

     Trận cầu giữa Tottenham và Chelsea trong khuôn khổ vòng 4 League Cup đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, Tottenham đã giành chiến thắng chung cuộc ở loạt sút luân lưu.

     - Bóng Đá

     Đáng chú ý, Frank Lampard gần như không ngồi vào ghế trong suốt trận đấu và liên tục hò hét bên ngoài sân.

     - Bóng Đá

     Điều này có vẻ như khiến Jose Mourinho không hài lòng, nhất là khi đội bóng của ông bị đối thủ dẫn trước tới tận phút 83.

     - Bóng Đá

     Chính vì thế, Mourinho đã cảm thấy nóng mắt, liền tiến lại gần nhắc nhở cậu học trò cũ.

     - Bóng Đá

     Cả 2 đã tranh cãi gay gắt bên ngoài đường biên và phải nhờ tới sự can thiệp của trọng tài thì 2 cái đầu nóng mới hạ hỏa.

     - Bóng Đá

     Mourinho dùng những cử chỉ bằng tay với hàm ý Lampard đã nói quá nhiều và không ngần ngại ra dấu hiệu bảo Lampard hãy ngậm miệng lại. Lampard cũng không vừa khi sẵn sàng đôi co với Mourinho.

     - Bóng Đá

     Thậm chí ông còn chửi thẳng mặt cậu học trò rằng: "Lampard chết tiệt, cậu sẽ không đứng dậy như thế này nếu bị thua tới 0-3 đâu nhỉ." Đây là lời châm chọc sâu cay của Mourinho khi nhắc tới hành động Lampard ngồi yên như tượng thời điểm Chelsea bị West Brom dẫn trước 3 bàn ở vòng 3 Premier League vừa kết thúc gần đây.

     - Bóng Đá

     Sau trận đấu, Mourinho chia sẻ: "Với Lampard, điều quan trọng nhất là cảm xúc của tôi với cậu ấy chứ không phải bất kỳ câu nói nào mà chúng tôi trao đổi với nhau. Điều tôi muốn nói ở đây là ý kiến của 1 HLV già với 1 HLV trẻ. Khi đang thắng, họ không nên là nhân vật chính bên ngoài đường biên như thế. Tôi đã nhắc Lampard về việc cậu ta đã ngồi buồn như thế nào sau khi để thua 3 bàn trước West Brom vào tuần trước."

     - Bóng Đá

     Cuối cùng, Mourinho khẳng định: "Về chuyên môn bóng đá, tôi không có gì để dạy bảo cậu ấy cả. Nhưng về cách hành xử bên ngoài đường biên, tôi nghĩ Lampard nên liên lạc với các cầu thủ khi đội mình thua và giữ bình tĩnh khi đội mình đang thắng."

     - Bóng Đá

     Ở mùa giải trước, Lampard cũng từng có màn cãi nhau với HLV Jurgen Klopp khi cựu danh thủ này cho rằng, phía Liverpool đã tỏ ra quá kiêu ngạo sau khi vô địch Premier League.

    Tiểu Lam | 05:35 30/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...