MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • SLNA đưa "tượng đài" lên làm trợ lý ở V-League 2018

    19:08 Thứ bảy 30/12/2017

    BongDa.com.vn Nhằm tường cường nhân sự cho ban huấn luyện đội bóng, BLĐ SLNA đã quyết định đôn cựu trung vệ Huy Hoàng lên làm phó tướng cho HLV Nguyễn Đức Thắng.

    Trung vệ Huy Hoàng được coi là một tượng đài của bóng đá Nghệ An. Tầm ảnh hưởng của anh phủ bóng từ trong cho đến ngoài sân cỏ. Dù trong tay là sự nghiệp lẫy lừng nhưng cuộc sống bên ngoài sân cỏ đã làm hoen ố đi rất nhiều hình ảnh của người thủ lĩnh một thời của SLNA. Đặc biệt, sau sự cố lái xe trong trạng thái “phê pha” và gây tai nạn tại Thanh Hóa, Huy Hoàng đã có cái kết không trọn vẹn trước khi chia tay sự nghiệp cầu thủ.  Anh trôi dạt về Cần Thơ nhưng cũng bị thanh lý ở mùa giải 2014. Sau đó, Huy Hoàng trở lại thành Vinh nhưng rồi cũng phải sớm giải nghệ.

     - Bóng Đá

     Huy Hoàng từng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Việt Nam

    Trong lúc khủng hoảng nhất, Huy Hoàng đã được SLNA mở rộng vòng tay, trao cho cơ hội làm việc tại đội trẻ. Gần cuối năm 2014, Hoàng “lác” đã đi học HLV bằng C tổ chức tại Nam Định, chính thức chinh phục con đường “làm thầy”. Mới đây, anh lại được ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đôn lên đội 1 làm trợ lý cho HLV Đức Thắng.

    Trước khi được bổ nhiệm vào thành phần BHL của đội 1 SLNA, Huy Hoàng từng làm việc ở các đội trẻ như U19, U11 và U13. Ở giải U13 toàn quốc 2017 vừa qua, trung vệ này được tin tưởng giao vai trò HLV trưởng của đội U13 SLNA. Đội bóng do Huy Hoàng dẫn dắt đã thi đấu khá thành công khi chỉ bị loại ở bán kết trước HAGL.

     - Bóng Đá

     Huy Hoàng từng làm việc ở một số cấp độ trẻ của SLNA

    Với trợ lý Huy Hoàng, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có thêm một cánh tay đắc lực trong phòng thay đồ bởi tầm ảnh hưởng và tiếng nói của cựu danh thủ này với các cầu thủ trẻ của SLNA luôn là rất lớn. Đây có thể coi là cơ hội để Huy Hoàng đặt dấu ấn đầu tiên ở sân chơi V-League trên một cương vị mới.    

    Sự nghiệp của Huy Hoàng:

    Sinh năm 1981 tại Nghệ An

    Vị trí: Trung vệ

    Các CLB từng khoác áo:

    1998-2013: Sông Lam Nghệ An                  

    2013-2014: Xổ số Kiến thiết Cần Thơ

    Thành tích cấp CLB:

    V-League (3): 1999 - 2000, 2000 - 2001 và 2010 - 2011

    Cúp Quốc gia (2): 2002; 2010

    Siêu cúp Quốc gia (4): 2000, 2001, 2002, 2011

    Thành tích ở ĐTQG: Hạng ba giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2007

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 18:33 30/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...