MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • "Sếp lớn" nước Đức nói về khả năng mời Bayern Munich sang Việt Nam

    14:58 Thứ ba 30/04/2019

    BongDa.com.vn Tổng giám đốc Hafele Việt Nam, thương hiệu đã mời Giovane Elber đến Việt Nam đã nói về khả năng làm điều tương tự với câu lạc bộ Bayern Munich.

    Sau những nỗ lực giao lưu với phía Bayern Munich và các cơ quan đại diện tại Việt Nam, thương hiệu Hafele đã thành công trong việc mời huyền thoại "Hùm xám", Giovane Elber đến Thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu với người hâm mộ. 

    Sự kiện đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và rất đông các cổ động viên khi Elber đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, những biến chuyển trong làng túc cầu hiện đại, các câu chuyện hậu trường lẫn tình hình hiện tại của Bayern Munich.

    Cùng với tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người ghi bàn thắng quyết định giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018, cả hai đã tổ chức một trận đấu "phủi" để làm tăng tính hấp dẫn của chương trình và giúp tạo thêm sự gắn kết của hai danh thủ. 

    Sự kiện mời Giovane Elber đến Việt Nam đã thành công tốt đẹp.  

    Đặc biệt, trong buổi họp báo, tổng giám đốc của thương hiệu Hafele tại Việt Nam, ông Dominik Fruth đã có những chia sẻ về việc mời các huyền thoại của Bayern Munich, thậm chí cả chính đội "Hùm xám" đến đất nước hình chữ S trong tương lai. 

    Cụ thể, ông nói: "Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải thực hiện không biết bao nhiêu nỗ lực. Kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác với Bayern Munich đến khi tìm hiểu và biết được các bạn có những đam mê lớn lao với trái bóng tròn, chúng tôi đã bắt đầu ý tưởng xúc tiến cho việc mời các huyền thoại bóng đá Đức đến Việt Nam. 

    Cuối cùng, sao nhiều buổi thương thảo, chúng tôi đã mời được anh Giovane Elber đến Việt Nam. Nhân sự kiện này, tôi cũng xin tiết lộ thêm rằng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều cựu danh thủ Bayern nữa qua đất nước hình chữ S để giao lưu với các bạn. Như cách đây không lâu, thủ thành Oliver Kahn cũng từng đến Bangkok để mở rộng quan hệ với người hâm mộ Thái Lan. 

    Dominik Fruth thừa nhận sẽ rất khó để mời Bayern Munich sang Việt Nam nhưng ông sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ này.  

    Về khả năng mời toàn đội Bayern Munich sang Việt Nam, đó là điều tôi rất muốn nhưng phải thừa nhận, sẽ rất khó để việc đó xảy ra. Tôi ước rằng tôi có thể làm được chuyện đó nhưng như các bạn biết đấy, lịch thi đấu của Bayern rất kín, kết thúc mùa giải sẽ là một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi họ tập trung và bắt đầu tour du đấu mùa hè.

    Sẽ không dễ để đưa đội bóng đến Việt Nam nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng trong tương lai, một kết quả tốt đẹp sẽ đến". 

    Phi Yến | 11:18 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...