MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • “Sát thủ” dính chấn thương, HLV Toshiya Miura lại “gặp hạn”

    12:01 Thứ tư 05/09/2018

    BongDa.com.vn Đang có phong độ tốt cùng CLB TP.HCM, tiền đạo Matias đã gặp phải chấn thương nặng và sẽ vắng mặt ở 4 trận sắp tới tại lượt về V-League 2018.

    Dù chỉ gia nhập CLB TPHCM ở giai đoạn lượt về V-League 2018, nhưng tiền đạo Matias đã chứng tỏ được khả năng “sát thủ” của mình khi đã có được 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận ra sân.

     - Bóng Đá

     Matias phải nghỉ thi đấu 4 tuần.

    Tiền đạo người Chile đã góp công lớn trong 2 trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Thống Nhất trước SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Chính thành tích ghi bàn rất tốt này đã giúp đoàn quân HLV Toshiya Miura thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

    Tuy nhiên trước khi giai đoạn còn lại của V-League trở lại, Matias đã dính chấn thương rách cơ đùi sau, khả năng phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần. Điều này đồng nghĩa tiền đạo người Chile gần như sẽ không thể thi đấu ở 4 trận sắp tới cùng CLB TP.HCM.

    Đây sẽ là tổn thất rất lớn với TP.HCM khi họ gần như không có phương án tấn công nào tốt hơn Matias khi các tiền đạo còn lại đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến thầy trò HLV Toshiya Miura vật lộn ở nhóm cuối bảng ở suốt giai đoạn lượt đi.

    Trong chuyến hành quân đến Tam Kỳ để làm khách trước những nhà ĐKVĐ Quảng Nam FC, ngoài sự không có được phục vụ của tiền đạo Matias thì CLB TP.HCM còn thiếu vắng Sầm Ngọc Đức vì cầu thủ này bị treo giò đến hết giải. Trước đó, HLV Miura đã mất hai hậu vệ là Ngọc Thịnh và Quốc Gia đến hết giải cũng bởi chấn thương.

     - Bóng Đá

     Đây là tổn thất không nhỏ cho CLB TP.HCM.

    Việc không có được lực lượng tốt nhất chắc chắn sẽ khiến thầy trò HLV Toshiya Miura gặp rất nhiều khó khăn, bởi Quảng Nam FC cũng đang rất “khát điểm” để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trước khi V-League 2018 kết thúc.

    Trận đấu giữa Quảng Nam FC và CLB TP.HCM sẽ được diễn ra vào lúc 17h00 ngày 08/09 tới trên sân vận động Tam Kỳ.

    Tịnh Đế | 11:30 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...