MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Sao Việt kiều tỏa sáng tại nước Anh; Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải

    17:32 Thứ tư 20/12/2023

    BongDa.com.vn Chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Kiatisuk Senamuang đang lung lay dữ dội sau thành tích bết bát của HAGL ở mùa giải năm nay.

    Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải

    Đó là thông tin được truyền thông Thái Lan đưa ra sau chuỗi thành tích đáng thất vọng với 6 trận đầu mùa chưa biết đến chiến thắng của HLV Kiatisuk Senamuang cùng CLB HAGL. Theo tờ Thairath, nhà cầm quân sinh năm 1973 hoàn toàn có thể bị sa thải nếu không cải thiện được thành tích. 

    Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải; Indo dùng 7 cầu thủ châu Âu - Bóng Đá

    HLV Kiatisuk Senamuang đang trải qua chuỗi trận thất vọng cùng HAGL.

    Tác giả tờ Thairath viết: "Nhà tài trợ mới  của HAGL có thể sẽ bồi thường để chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Kiatisuk, nếu thành tích thi đấu sắp tới của đội bóng không được cải thiện. Hợp đồng hiện tại của HLV Kiatisak với HAGL sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2023/24".

    Indo dùng 7 cầu thủ châu Âu

    Ngày 19/12 vừa qua, HLV Shin Tae-yong đã công bố danh sách các cầu thủ ĐT Indonesia sẽ tập trung chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm sau. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, Tim Garuda có sự phục vụ của dàn cầu thủ nhập tịch. Có đến 7 cái tên từ châu Âu sẽ góp mặt trong thành phần của ĐT xứ vạn đảo.

    Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải; Indo dùng 7 cầu thủ châu Âu - Bóng Đá

    Indonesia dùng 7 cầu thủ nhập tịch cho Asian Cup.

    Đó là những nhân tố gồm hậu vệ Jordi Amat, Elkan Bagott, Sandy Walsh, Justin Hubner; tiền vệ Marc Klok, Ivar Jenner và tiền đạo Rafael Struick. Trong thời gian tới, HLV Shin Tae-yong sẽ cùng ĐT Indonesia bước vào tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp Libya vào các ngày 02/01 và 05/01. 

    Filip Nguyễn viết tâm thư bằng tiếng việt

    Sau khi nhận quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam, thủ môn Filip Nguyễn đã không giấu được sự xúc động. Anh viết trên trang cá nhân trong đó có đoạn: "Vậy là hành trình trở lại quê cha đất tổ gần một thập kỷ đã chính thức hoàn thành. Niềm khát khao được mặc trên mình chiếc áo gắn cờ đỏ sao vàng trước ngực, đại diện cho quốc gia thi đấu sắp được thực hiện. Hạnh phúc vỡ òa và lòng biết ơn vô cùng sâu sắc là cảm xúc hiện tại của tôi".

    "Tôi cảm ơn quê hương Việt Nam, cảm ơn mối nhân duyên tốt đẹp cho tôi được là nòi giống Lạc Hồng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương và thực hiện khát khao của mình. Xin hãy tiếp tục ủng hộ, cổ vũ, đồng hành cùng chúng tôi, cùng bóng đá Việt Nam để tiếp tục phát triển và vươn cao", Nguyễn Filip viết thêm.

    Sao Việt kiều tỏa sáng tại nước Anh

    Hôm 19/12, U18 Burnley có cuộc tiếp đón U18 Birmingham City trên sân nhà trong khuôn khổ FA Youth Cup, giải đấu do LĐBĐ Anh tổ chức cho lứa tuổi dưới 18. Đáng chú ý, ở cuộc đọ sức vừa qua, nhân tố Việt kiều Brandon Ly đã có màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc. 

    Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải; Indo dùng 7 cầu thủ châu Âu - Bóng Đá

    Nhân tố Việt kiều Brandon Ly tỏa sáng tại nước Anh.

    Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Brandon Ly đã thi đấu trọn vẹn 90 phút chính thức cộng thêm 30 phút thi đấu ở hiệp phụ góp công lớn vào chiến thắng 4-3 của U18 Burnley sau loạt sút luân lưu cân não. Brandon Ly mang quốc tịch Ireland và có bố là người Việt Nam. Anh vẫn chưa khoác áo ĐT Ireland nên hoàn toàn có thể thi đấu cho Những chiến binh Sao Vàng trong tương lai.

    "Messi Thái" có nguy cơ lỡ Asian Cup

    Mới đây, tân HLV Masatada Ishii đã công bố danh sách ĐT Thái Lan sẽ tham dự trận giao hữu gặp Nhật Bản vào ngày 01/01/2024. Đây được xem là màn tổng duyệt của "Voi chiến" trước hành trình Asian Cup sẽ diễn ra từ 02/01 đến 10/02/2024 tại Qatar. Đáng chú ý, ngôi sao sáng nhất của ĐT xứ chùa vàng là Chanathip Songkrasin đã không được triệu tập.

    Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải; Indo dùng 7 cầu thủ châu Âu - Bóng Đá

    Chanathip Songkrasin không được triệu tập lên ĐT Thái Lan.

    Nguyên nhân "Messi Thái" vắng mặt là do anh vẫn chưa bình phục chấn thương. Điều này khiến nhiều người lo lắng về việc Chanathip không thể dự Asian Cup khi mà giải đấu đã cận kề.

    HLV Hà Tĩnh được đảm bảo tương lai

    Theo tin từ Bongdaplus, HLV Nguyễn Thành Công vừa chủ động đề đạt nguyện vọng lên lãnh đạo, xin rút lui khỏi cương vị “thuyền trưởng” của CLB Hà Tĩnh. Chiến lược gia xứ Nghệ cảm thấy mệt mỏi sau thành tích bết bát cùng vị trí cuối bảng của đội nhà vào thời điểm hiện tại. 

    Tuy vậy, cũng theo Bongdaplus, mong muốn của HLV Nguyễn Thành Công vẫn chưa được BLĐ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận. Theo đó, họ vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào nhà cầm quân sinh năm 1977 cho mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    Danh Nguyễn | 17:02 20/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...