MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Sao Brazil ghi 14 bàn/13 trận muốn đầu quân cho ĐT Việt Nam

    13:17 Thứ hai 11/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil bắn thông điệp đầy ẩn ý giữa lúc hàng công ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn.

    Dù sẵn sàng "mở cửa" và trao cơ hội cho những cầu thủ nhập tịch muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam, nhưng suốt thời gian qua VFF vẫn chưa tìm được những nhân tố như ý. Hiện tại, chỉ có Nguyễn Filip đạt được nguyện vọng của mình, nhưng ngôi sao mang 2 dòng máu Việt - Czech chơi ở vị trí thủ môn nên khả năng đóng góp phần nào bị hạn chế.

    Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam gặp khó khăn thời gian gần đây, HLV Philippe Troussier càng bức thiết hơn trong việc sở hữu một cầu thủ tấn công chất lượng để giải quyết vấn đề đầu ra bàn thắng trong những trận cầu quan trọng.

    Rafaelson gửi thông điệp - Bóng Đá

     Con trai Rafaelson trong chiếc áo ĐT Việt Nam thu nhỏ.

    Nói đến vấn đề nhập tịch, không chỉ các cầu thủ Việt kiều mà những tài năng không mang dòng máu Việt Nam nhưng đang chơi bóng tại tại V-League cũng muốn gia nhập thành phần Những chiến binh Sao vàng. Trong đó, cái tên nổi bật nhất phải kể đến tiền đạo Rafaelson - trung phong thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định.

    Thực tế, Rafaelson đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nhập tịch để có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Và mới đây, chân sút người Brazil lại gửi một thông điệp đầy ẩn ý về điều này khi chụp ảnh cùng cậu con trai nhỏ khoác chiếc áo ĐT Việt Nam phiên bản mini. Có thể nói, tiền đạo 26 tuổi vẫn luôn nuôi ý định đầu quân cho ĐQTG tại mảnh đất mà mình đang thi đấu.

    Rafaelson hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League mùa này với 14 bàn sau 13 trận. Khả năng săn bàn của ngôi sao Brazil giúp Nam Định chễm chệ ở ngôi đầu và có cơ hội lớn đăng quang giải VĐQG. Dù thế, Rafaelson hiện chưa đủ điều kiện nhập tịch (phải sống ở Việt Nam 5 năm) vì anh mới trải qua 4 năm tại dải đất hình chữ S.

    Dương Quang | 12:47 11/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...