MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Ryan Giggs muốn khám phá Sơn Đoòng và các danh thắng của Việt Nam

    08:14 Thứ ba 21/11/2017

    Trả lời những câu hỏi bên lề của phóng viên và người hâm mộ, Ryan Giggs cho biết muốn khám phá Sơn Đoòng và các danh thắng của Việt Nam.

    Ryan Giggs và người đồng đội thế hệ 1992, Paul Scholes đã có mặt tại Việt Nam tham dự Lễ khai trương Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đặt tại Hưng Yên. Tại đây, Ryan Giggs được giới thiệu là Giám đốc kỹ thuật, trong khi người đồng đội là Cố vấn kỹ thuật. 2 cựu ngôi sao của Man United sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cầu thủ và đào tạo huấn luyện viên, đồng thời tham gia xây dựng và phát triển PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá số một Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Ryan Giggs đến Việt Nam làm sếp.

    Bên cạnh những câu hỏi về chuyên môn, Ryan Giggs cũng nhận được những câu hỏi bên lề của giới phóng viên và báo chí trong nước. Trong đó có câu hỏi về địa danh muốn khám phá nhất khi làm việc tại Việt Nam. Trả lời câu hỏi này, cựu ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford, Ryan Giggs bày tỏ mong muốn khám phá Sơn Đoòng: "Bạn bè tôi rất ghen tị khi tôi đến Việt Nam bởi Việt Nam có nhiều cảnh quan đẹp, như Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới. Lần sau tới đây, tôi sẽ khám phá những địa điểm đẹp nổi tiếng".

    Trong cuộc trao đổi của mình, Ryan Giggs thừa nhận khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh chưa có nhiều thời gian để khám phá những danh lam, thắng cảnh ở những quốc gia mình đã đi qua. Tuy nhiên, kể từ khi giã từ sự nghiệp anh cùng các đồng đội cũ có nhiều thời gian hơn để thăm thú và khám phá những địa danh nổi tiếng: "Khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, hành trình của chúng tôi rất đóng kín, tập luyện, thi đấu, di chuyển, và không có cơ hội khám phá cảnh quan. Nhưng giờ đây thì chúng tôi có nhiều thời gian hơn và tôi nhất định sẽ khám phá Việt Nam".

    Tương tự người đồng đội Paul Scholes, cựu tiền vệ Ryan Giggs cũng khẳng định sẵn sàng cho con trai của mình tới Việt Nam học đá bóng bởi ấn tượng với hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị được trung tâm PVF đầu tư: “Khi còn thi đấu cho Man Utd, tôi nhận thấy trung tâm huấn luyện Carington của Man Utd là cơ sở vật chất hàng đầu thế giới, còn điều kiện của PVF ngang hàng với Carington, thậm chí ở một số khía cạnh còn tốt hơn. Tôi hy vọng sẽ sớm được tham gia huấn luyện BHL PVF để đào tạo một thế hệ cầu thủ Việt Nam tài năng”, cựu huyền thoại của Man United khẳng định.

    Hoàng Nam | 15:51 20/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...