MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Giggs không được gia nhập Ngôi đền huyền thoại Premier League

    22:57 Thứ hai 25/03/2024

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Ryan Giggs đã có năm thứ 4 liên tiếp không đủ điều kiện để được bước chân vào Ngôi đền huyền thoại Premier League.

    Đây là thông tin khiến đông đảo người hâm mộ bóng đá Anh phải bất ngờ bởi trong suốt sự nghiệp thi đấu, Giggs đã giành được tổng cộng 13 danh hiệu Premier League, nhiều nhất với 1 cầu thủ từng thi đấu ở hạng đấu cao nhất xứ Sương mù. Ngoài ra, cựu tiền vệ sinh năm 1973 còn là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử giải đấu (162 lần). 

    Theo lý giải từ The Telegraph, nguyên nhân khiến huyền thoại xứ Wales liên tục bị ban tổ chức Premier League từ chối vinh danh đến từ những bê bối đời tư của Giggs trong vài năm gần đây. 

    Tháng 11/2020, cựu danh thủ 50 tuổi bị bạn gái cũ Kate Greville tố cáo có hành vi bạo hành với cô khi cả 2 vẫn còn trong thời gian hẹn hò. Trải qua nhiều phiên điều trần, cuối cùng tòa án đã kết luận Greville không có đủ bằng chứng để buộc tội Giggs, qua đó giúp huyền thoại Manchester United trắng án. 

    Dù đã được tuyên án vô tội nhưng ban tổ chức Premier League quyết định không vinh danh Giggs ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. 

    Ryan Giggs snubbed from Premier League Hall of Fame despite being found not guilty of domestic violence - Bóng Đá

     Giggs không được Premier League vinh danh. 

    Ashley Cole là cầu thủ mới nhất có vinh dự được bước chân vào Ngôi đền huyền thoại giải đấu, qua đó trở thành người thứ 16 được Premier League công nhận trong năm nay sau những cái tên như: Sol Campbell, Michael Carrick, Andrew Cole, Jermain Defoe, Cesc Fabregas, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Eden Hazard, Gary Neville, Michael Owen, David Silva, John Terry, Yaya Toure, Edwin van der Sar và Nemanja Vidic.

    Việt Tùng | 22:27 25/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...