MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Quyết định táo bạo, thủ thành Man Utd nói 1 câu chốt luôn tương lai

    17:34 Thứ tư 24/03/2021

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ vẫn còn đó những cầu thủ rất giàu lòng trung thành và muốn cống hiến lâu dài cho CLB.

    Dù chỉ được xem như sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí thủ môn và chưa ra sân bất kỳ lần nào ở mùa giải năm nay, tuy nhiên Lee Grant vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú khi khoác lên mình màu áo Manchester United

    Chuyển đến Old Trafford từ Stoke City vào mùa hè năm 2018, ngôi sao 38 tuổi chủ yếu đóng vai trò kép phụ cho De Gea, chính vì vậy, ống kính máy quay rất hiếm khi bắt gặp hình ảnh của anh trong các trận đấu. 

    Lee Grant clarifies his intentions with United deal expiring this summer - Bóng Đá

     Lee Grant rất muốn gắn bó cùng Quỷ đỏ.

    Lần gần nhất NHM thấy Lee Grant là  ở màn đụng độ giữa Man Utd và Newcastle United hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên thay vì xuất hiện với vai trò thủ môn, cựu sao Stoke lại trở thành vị trọng tài thứ 4, chịu trách nhiệm cầm bảng thay người cho Quỷ đỏ do thành viên CLB vắng mặt vì COVID -19.

    Dù không được đảm nhận đúng vị trí chuyên môn, song Grant vẫn cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó cùng Man Utd thêm ít nhất một năm nữa.

    "Nếu Man Utd muốn tôi ở lại trong vòng 1 năm nữa, điều đó thật sự rất tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng mình đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ở câu lạc bộ, họ đã đối xử rất tốt với tôi," Grant chia sẻ trên Talk Sport.

    Được biết, hợp đồng giữa thủ thành sinh năm 1983 và Quỷ đỏ chỉ còn thời hạn đến cuối tháng 6. Chính vì vậy, Grant đang bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục đồng hành cùng CLB trong mùa giải mới.

    Lee Grant cản phá cú sút của Ibrahimovic

     
    Trường Sơn | 17:04 24/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...