(BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn nhà báo J.Mª Casanovas của tờ Sport.es, Barcelona đã thành công trong việc tạo ra thế hệ thứ 2 từ sau thời hoàng kim cùng Pep Guardiola.
Barcelona đã kết thúc năm 2015 với 5 danh hiệu vô địch. Thành tích này còn ấn tượng hơn khi Luis Enrique gặt hái những thành công vang dội cùng CLB ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên ngồi ghế chỉ đạo đội bóng. Để có được những vinh quang như Barcelona không hề dễ dàng vì họ đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ thế hệ tạo nên cú ăn 6 dưới thời Pep Guardiola. Ban đầu, nhiều người lo sợ sự ra đi của Pep Guardiola có thể kết thúc cho một thời kỳ thịnh vượng ở xứ Catalan.
Song, chỉ 2 năm sau đó, Luis Enrique đến và xây dựng lại đế chế ở La Liga và cúp châu Âu bằng một phong cách mới. Đáng nói, Blaugrana sản sinh ra thế hệ thứ 2 mà không đánh mất bản chất hay lối chơi vốn có như cách đây nửa thập niên về trước. Theo dõi đội bóng thi đấu, đó không còn là trường phái thuần tiki-taka nữa, đồng thời có thêm tốc độ. Barcelona của Luis Enrique lúc này được cách tân khi có thể chuyển từ phòng ngự sang phản công nhanh như chớp.
Ngày Barcelona được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, họ bị gán cho cái mác đá hơi nhàm chán, dù rất hiệu quả. Lý do vì các cầu thủ thực hiện quá nhiều đường chuyền. Nhưng nay, đội bóng “lột xác” và mang sắc thái mới mẻ hơn. Đội bóng xứ Catalan giờ chơi thứ bóng đá thanh thoát, uyển chuyển và vô cùng đẹp mắt. Bộ ba Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi liên tục tạo ra những bàn thắng nằm trong tốp các pha làm bàn đẹp nhất vòng đấu. Đấy còn chưa nói đến sự gắn bó đến thắm thiết trong mối quan hệ của họ.
Thành công của Barcelona trong năm 2015 cũng đánh đấu một sự thay đổi lớn lao về đội hình. Ở mùa giải 2008-09, họ giành cú ăn 6 và thành phần năm đó trụ lại ở thời điểm này còn mỗi Lionel Messi, Gerard Pique, Dani Alves, Sergio Busquets và Andres Iniesta. Trong khi đó, lần lượt Victor Valdes, Carles Puyol, Xavi, Eric Abidal, Thierry Henry và Samuel Eto’o đều ra đi. Nhưng Barcelona có sự thay thế rất hoàn hảo khi Neymar, Luis Suarez, Claudio Bravo, Jordi Alba và Ivan Rakitic trở thành mảnh ghép hoàn hảo thay những người ra đi.
Nhìn Rakitic chơi bóng, khán giả quên đi Xavi. Còn Luis Suarez và Neymar với những bàn thắng khiến NHM sướng rơn và không còn nhớ tới Henry hay Eto’o nữa. Thật sự, hiếm có đội bóng nào gặt hái được thành tựu to lớn như Barcelona khi giai đoạn chuyển giao không sa sút, ngược lại, còn thăng tiến mạnh mẽ. Rõ ràng, Barcelona của Pep ngày ấy đã thống trị bóng đá châu Âu bằng rất nhiều hảo thủ, rồi hôm nay, có thể Luis Enrique sẽ tái hiện lại những gì người đồng nghiệp từng làm bởi ông đang có trong tay một Barcelona ở thế hệ thứ 2 còn hay hơn phiên bản đầu.