MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • PSG: Ánh sáng rực rỡ ở Pháp nhưng le lói ở Châu Âu

    13:18 Thứ tư 07/08/2019

    BongDa.com.vn Ligue 1 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, bất kể Neymar ở lại hay ra đi, Paris Saint-Germain cũng sẽ thể hiện sự thống trị của họ ở nước Pháp.

    PSG tiếp tục vô địch một lần nữa trong mùa giải 2018-2019 với khoảng cách 16 điểm so với đội xếp thứ 2 là Lille, cho thấy khoảng cách giữa đội bóng thủ đô Paris và phần còn lại của giải đấu vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp. Với 105 bàn thắng và 29 chiến thắng sau 38 trận đấu, sự thống trị của PSG là rất ấn tượng nhưng họ lại chưa "nở mày, nở mặt" ở đấu trường châu Âu.

    Tương lai của Neymar vẫn đang bất ổn, nên đội bóng nước Pháp đang có phần cẩn trọng ở kì chuyển nhượng mùa hè này. Mặc dù vậy, họ đã chi tiền để mua Abdou Diall, Idris Gueye từ Borussia Dortmund và Everton với số tiền đều là 32 triệu euro.

    PSG cũng đã có được Pablo Sarabia của Sevilla với giá 19,5 triệu euro và Ander Herrera, miễn phí từ Man United. Không có một "bom tấn" nào nổ ra nhưng những cầu thủ kể trên đều chất lượng. Đồng thời, PSG cũng đã kiếm được 75 triệu euro sau khi bán những cầu thủ không cần thiết. 

    PSG’s light still shining, albeit less brightly - Bóng Đá

    PSG có tiếp tục giành được danh hiệu thứ 7 trong 8 mùa giải gần nhất ở Ligue 1?

    PSG thể hiện sự áp đảo ở Pháp - ngân sách của họ là 500 triệu euro mùa trước, so với 285 triệu euro của đối thủ gần nhất là Lyon, nhưng đội chủ sân Parc des Princes vẫn chưa thể thiện được sức mạnh ở đấu trường lục địa già. Nói một cách đơn giản, PSG không thể đánh bại các CLB ưu tú ở giai đoạn quan trọng của UEFA Champions League, lí do là bởi họ không bị thách thức mỗi tuần trôi qua ở Ligue 1. 

    Ba mùa giải vừa qua chứng kiến PSG thất thủ ở vòng 16 đội, thua Manchester United, Real Madrid và Barcelona. Trước đó họ đã lọt vào tứ kết, thua 2 lần trước Barca và một lần trước Manchester City và Chelsea. Điều này cho thấy rằng, trong khi ở nước Pháp, PSG thể hiện sự thống trị, nhưng họ đang tụt lại phía sau so với các CLB ở Premier League và La Liga.

    Nếu họ mất Neymar, không nhiều khả năng PSG mất chức vô địch Ligue 1. Trong 2 mùa giải Neymar chơi ở Le Parisiens, anh đã chơi chưa được một nửa trong số 76 trận đấu mà PSG tham dự. Trong 37 trận, Neymar ghi được 34 bàn, nhưng anh đã vắng mặt nhiều hơn là có mặt. Trong hai mùa giải đó, PSG đã ghi được 213 bàn thắng. 

    Bây giờ, Neymar đã hiểu rằng, Ligue 1 có lẻ không còn là nền tảng để anh giành Quả bóng Vàng mà anh khao khát. Chỉ một lần duy nhất một cầu thủ ở Ligue 1 nhận được giải thưởng danh giá này là tiền đạo Jean-Pierre Papin của Marseille năm 1991.

    PSG’s light still shining, albeit less brightly - Bóng Đá

    Niềm hy vọng của PSG ở Champions League - Neymar nhiều khả năng sẽ rời nước Pháp ở mùa hè này. 

    Công bằng mà nói đội hình hiện tại của PSG không hay hơn trừ khi đội bóng nước Pháp chi tiền để đem về những "bom tấn" hoặc sử dụng những cầu thủ trẻ có tài năng phát triển. Thiago Silva, Angel Di Maria và Edison Cavani đều đã trên 30 tuổi. Cầu thủ trẻ nhất và có khả năng thi đấu thường xuyên là Kylian Mbappé, 20 tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là PSG đã để 2 cầu thủ giàu tiềm năng là Moussa Diaby (20 tuổi), Christopher Nkunku (21 tuổi) đến Bayer Leverkusen và RB Leipzig.

    PSG chắc chắn sẽ cố gắng ký hợp đồng với một cầu thủ được xem như "bùa hộ mệnh", để giữ đà phát triển thương hiệu của họ. Trong các mùa giải trước và đến hiện tại, PSG đã có Zlatan Ibrahimovic, Neymar và Mbappé là những cầu thủ nổi bật của CLB trên phạm vi châu Âu.

    Mặc dù đội hình hiện tại của PSG, ngay cả khi không có Neymar, chắc chắn sẽ vẫn đủ tốt để giành được nhiều danh hiệu ở nước Pháp. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất là Champions League có lẽ vẫn còn là một dấu hỏi ở mùa giải tới. 

    Văn Phi | 12:10 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...