MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Pháp và 5 điều rút ra sau 2 lượt UEFA Nations League: Quả bóng vàng tương lai lộ diện

    21:41 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Pháp đã có khởi đầu tương đối hoàn hảo ở UEFA Nations League với 4 điểm sau 2 lượt. Hãy cùng rút ra 5 điểm đáng chú ý của Gà trống Gaulois.

    1. Quả bóng vàng tương lai lộ diện

    Pháp và 5 điều rút ra sau 2 lượt UEFA Nations League: Quả bóng vàng tương lai lộ diện - Bóng Đá

     Mbappe là tương lai của đội tuyển Pháp. 

    Nếu phải chỉ ra cầu thủ nào chơi hay nhất sau 180 phút đã qua của tuyển Pháp thì ắt hẳn phải là Kylian Mbappe. Cầu thủ này với tốc độ vượt trội đã liên tục làm khổ các hậu vệ. 

    Khả năng săn bàn của Mbappe cũng đã thể hiện rõ trong đêm qua với pha chọn vị trí khôn ngoan và dứt điểm gọn gàng vào lưới Hà Lan. Trong tương lai, Mbappe chắc chắn sẽ là chân sút đáng chú ý ở châu Âu. Thậm chí, anh hoàn toàn có thể nối tiếp đàn anh Cristiano Ronaldo để tranh chấp danh hiệu Quả bóng vàng. 

    2. Giroud thể hiện chân giá trị

    Dù không quá nổi bậc như người đàn em Mbappe, cựu tiền đạo của Arsenal vẫn tỏ được chân giá trị dưới bàn tay của Didier Deschamps. Trong thế trận đội nhà bị dồn ép, Giroud đã có bàn thắng giải tỏa bế tắc trước Hà Lan ở phút 75. Cách đó ít ngày, Giroud cũng sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất trước khung thành của Manuel Neuer. 

    Tin rằng, khi đã chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi, Giroud sẽ nổ súng đều đặn trong thời gian tới. 

    3. Paul Pogba luôn hạnh phúc khi lên tuyển

    Pháp và 5 điều rút ra sau 2 lượt UEFA Nations League: Quả bóng vàng tương lai lộ diện - Bóng Đá

     Pogba và màn dab ở đầu trận gặp Hà Lan. 

    Dễ thấy, khi lên tuyển Pogba mới trở lại là chính mình. Dù đôi lúc, phong độ của tiền vệ này có trồi sụt nhưng cảm giác Pogba của Pháp khát khao và rực cháy nhiều hơn khi trở về CLB. 

    Đêm qua, trước khi vào trận, các đồng đội đã xếp một hàng dài để cùng chiêm ngưỡng màn "dab" quen thuộc của cầu thủ trị giá 89 triệu bảng. Những giá trị ấy, có lẽ tìm thấy ở sân Old Trafford. 

    4. Pavard suýt gặp đại hạn 

    Trận hòa 0-0 giữa Đức và Pháp lại có một điểm nhấn hết sức đáng chú ý. Hậu vệ Antonio Rudiger của Cỗ xe tăng đã có một pha xấu chơi khi đạp gầm giày vào cổ của Benjamin Pavard. May mắn thay, Pavard chỉ bị trầy xước nhẹ và đủ khả năng thi đấu tiếp. 

    Sau biến cố này, Rudiger đã lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi Pavard, pha va chạm đó chỉ là vô tình. Tôi đã xin lỗi cậu ấy ngay sau khi tình huống xảy ra. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chúc cậu ấy sớm hồi phục".

    5. Griezmann mất dạng 

    Trong khi Giroud lẫn Mbappe đang thăng hoa, Antoine Griezmann lại tỏ ra khá trật nhịp. Anh thi đấu có phần ì ạch và chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất. Có vẻ, những gì tinh túy nhất Griezmann đã để lại trên đất Nga. Hi vọng trong thời gian tới, tiền đạo của Atletico sẽ lấy lại được 100% phong độ để tiếp tục cùng Pháp vươn tới những đỉnh cao mới. 

    Xem lại trận đấu giữa Hà Lan và Pháp: 

    Ngọa Long | 16:23 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...