MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Vì sao Man City muốn Jonny Evans?

    09:00 Thứ bảy 19/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không còn là những đồn đoán, việc Manchester City muốn có cựu trung vệ của Manchester United, Jonny Evans là sự thật. Mùa trước, Arsenal cũng đã ra giá cho cầu thủ.

    "Chúng tôi đã từ chối một lời đề nghị cực tốt," huấn luyện viên trưởng West Brom, Tony Pulis trả lời phỏng vấn báo chí. "Chúng tôi không muốn bán trụ cột và không cần phải bán. Đó là một lời đề nghị cực tốt (cho Jonny Evans).

    PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Man City muốn Jonny Evans cỡ nào? - Bóng Đá

    Vệc Manchester City muốn có cựu trung vệ của Manchester United, Jonny Evans là sự thật.

    Động thái từ Tony Pulis gần như đã xác nhận việc Manchester City ra giá 18 triệu bảng cho cầu thủ West Brom vài ngày trước. Năm ngoái, chính West Brom cũng từng hét giá 25 triệu bảng với Arsenal, khi CLB thành London thể hiện sự quan tâm rõ rệt, thậm chí đã ra giá.

    Có thông tin cho biết, West Brom lúc này ra giá tới 30 triệu bảng cho cầu thủ 29 tuổi người Anh, gấp rưỡi mức đề nghị của Manchester City. Quá đắt cho một cầu thủ không được coi là trụ cột (nếu đến Man City), ngay cả khi đội chủ sân Etihad vẫn thường biết đến với tư cách kẻ hào phóng.

    Theo các thông tin cập nhật, với sự cứng rắn từ West Brom, Pep Guardiola có thể đã chuyển mục tiêu khác. Nhưng tìm đâu bây giờ? Trong bối cảnh các giải đấu gần như đã khai mạc, và các CLB không muốn mất trụ cột.

    Dù vậy, cơ hội cho Manchester City là vẫn còn, khi West Brom vừa có động thái tiếp xúc với trung vệ Mamadou Sakho của Liverpool. Cầu thủ 27 tuổi người Pháp có thể là phương án thay thế chất lượng cho Evans, dù bị Liverpool hét giá tới 30 triệu bảng.

    PHÂN TÍCH chuyển nhượng: Man City muốn Jonny Evans cỡ nào? - Bóng Đá

     

    Việc Man City bất ngờ hỏi mua Jonny Evans là một thông tin khá sốc bởi trong đội hình hiện tại, họ đang sở hữu 4 trung vệ thực thụ là Vincent Kompany, John Stones, Nicolas Otamendi hay Eliaquim Mangala. Tuy nhiên, Eliaquim Mangala đã bị Guardiola gạt tên và sắp đến Inter Milan.

    Jonny Evans được các chuyên gia Anh đánh là trung vệ ổn định, am hiểu bóng đá Anh, xử lý bóng tốt và đặc biệt có khả năng không chiến lẫn đáp ứng tốt các yêu cầu của giải đấu. Theo thống kê từ Whoscored, Jonny Evans là một trong 3 cầu thủ cướp bóng ngay ở khu vực 16m50 đội nhà tốt nhất giải đấu trong 3 mùa giải vừa qua.

    Trung vệ 29 tuổi của "The Baggies" là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất West Brom hiện tại. Bên cạnh đó, anh cũng có 11 năm kinh nghiệm chơi cho Manchester United, với gần 200 trận và đã vô địch Premier League.

    Như vậy, rõ ràng nếu West Brom có tiến triển trong việc chiêu mộ Sakho và Mangala có thể rời CLB, Man City nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh thương vụ Jonny Evans - biến cầu thủ trở thành một vụ chuyển nhượng thú vị của Hè này.

    Jonny Evans từng không thể tạo được dấu ấn tại Manchester United và đành phải ra đi dưới thời HLV Louis Van Gaal vào mùa Hè 2015. Gia nhập West Brom, sau hai mùa, anh chơi ấn tượng và trở thành trụ cột của đội bóng.

    Cựu trung vệ Man United cũng đang hưởng mức lương mới 75.000 bảng/tuần (cao nhất đội), và có thể tiếp tục được nâng lên nữa nếu chịu ký hợp đồng mới (hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn 2 năm).

    Xem tài năng của Jonny Evans:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 09:00 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...