MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Phạm tội lớn, Ronaldinho kháng án bất thành về việc lấy lại hộ chiếu

    18:14 Thứ tư 15/05/2019

    BongDa.com.vn Tòa án ở Brazil đã giữ nguyên quyết định tịch thu hộ chiếu của Ronaldinho và người anh trai, Roberto de Assis Moreira.

    Mới đây, Tòa Công lý Tối cao được biết đến là STJ đã từ chối quyết định kháng án của siêu sao bóng đá Ronaldinho về việc lấy lại hộ chiếu

    Nguyên nhân dẫn đến vấn đề nghiêm trọng này là bởi cựu tuyển thủ người Brazil bị kết án trong một vụ kiện làm thiệt hại môi trường ở tòa Rio Grande do Sul. Vụ kiện này liên quan đến việc xây dựng bất hợp pháp một nền tảng đánh cá và bến tàu trên bờ sông Guaiba ở quê nhà Porto Alegre vào năm 2015.

    Với án phạt này, cựu cầu thủ Barcelona sẽ bị cấm rời khỏi quốc gia của mình cho đến khi mọi thiệt hại đã gây ra được sửa chữa. Ngoài Ronaldinho thì người anh trai, Roberto de Assis Moreira cũng phải nhận án phạt tương tự như thế.

     - Bóng Đá

    Ronaldinho và anh trai đang dính líu đến pháp luật.

    Việc bị cơ quan chức năng tiến hành tịch thu hộ chiếu của cả 2 anh em đã diễn ra từ hồi tháng 11 năm ngoái. Đó là một cách để gia đình Assis Moreira có trách nhiệm phải bồi thường số tiền lên đến 8,5 triệu đô la.

    Nói về vụ việc này, luật sư của Ro vẩu, Sergio Queiroz trả lời:

    "Đơn kháng án đã bị từ chối và chúng tôi tôn trọng quyết định này. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý nên vẫn sẽ tiếp tục thực hiện điều cần làm. Chúng tôi hy vọng được công bố phán quyết. Điều này sẽ phải mất vài ngày."

    Lữ Phong | 17:45 15/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...