MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud

    19:24 Thứ sáu 29/03/2024

    BongDa.com.vn Hãy cùng tìm hiểu Olivier Giroud sẽ có thể đem những phẩm chất gì sang bên kia Đại Tây Dương.

    1. Trải nghiệm phong phú ở cấp độ cao nhất

    Giống như người đồng hương ở đội tuyển quốc gia Hugo Lloris, người mà Olivier Giroud cuối cùng sẽ gặp lại ở Hoa Kỳ, anh có kinh nghiệm ở các hạng đấu cao nhất tại trong làng bóng đá thế giới. Cho đến nay, Giroud đã dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình ở châu Âu.

    Tottenham vs AC Milan: Trận cầu 3 bàn, Ngược dòng tại London? - Bóng Đá

     Giroud có quá nhiều kinh nghiệm ở châu Âu.

    Tuyển thủ Pháp từng đại diện cho một số câu lạc bộ lớn, bao gồm Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan và cả đội tuyển quốc gia Pháp. Anh đã chơi bên cạnh một số cầu thủ đẳng cấp thế giới trong quãng thời gian ở châu Âu của mình, bao gồm Kylian Mbappe, Karim Benzema, Eden Hazard, Mesut Ozil và Alexis Sanchez.

    Vì vậy, Giroud sẽ đem đến kho kiến thức phong phú cho các đồng đội mới tại LAFC. Điều này chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho các cầu thủ trẻ của đội bóng MLS nhưng không thể phủ nhận rằng các cựu binh cũng có thể học được thêm ít nhiều từ chân sút người Pháp.

    2. Tâm lý của người chiến thắng

    Olivier Giroud không chỉ chơi cho một số câu lạc bộ lớn mà anh còn đạt được thành công lớn với từng đội bóng. Có lẽ thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của tiền đạo này là đưa Montpellier đến chức vô địch Ligue 1, điều vốn không hề dễ dàng khi phải cạnh tranh với Paris Saint-Germain.

    Khi còn chơi cho Arsenal, Giroud đã đạt được thành công lớn khi 3 lần vô địch FA Cup.

    Ký hợp đồng với Chelsea, anh lại tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ người Pháp tiếp tục nâng cúp FA, cùng với Champions League và Europa League.

    Hơn nữa, Giroud đã vô địch Serie A cùng AC Milan, bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.

    Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến việc chân sút 38 tuổi đã vô địch World Cup cùng tuyển Pháp. Đó là chiếc cúp lớn nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn giành được. Tiền đạo này có thể không phải là người xuất sắc nhất, nhưng không bao giờ có thể thiếu được khi một đội bóng chinh phục những đỉnh cao.

    Mauricio Pochettino explains why he’s always hated former Arsenal and Chelsea star (Giroud) - Bóng Đá

    Giroud có đủ loại danh hiệu.

    3. Bản năng ghi bàn

    Khi xem một số cầu thủ, chúng ta biết họ sẽ là người ghi bàn. Olivier Giroud là một trong số đó. Tổng cộng, Giroud đã có được 205 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Một thành tích đáng kinh ngạc, dựa trên những gì anh đã thể hiện ở mỗi trận đấu.

    Giroud cũng đã ghi được một số bàn thắng tuyệt diệu. Là một tiền đạo chủ yếu được biết đến như một "target man", anh không chỉ có chiều cao và khả năng đánh đầu. Điều thú vị là tiền đạo này đã ghi một trong những bàn thắng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

    Pha lập công của anh vào lưới Crystal Palace sẽ khó có thể lặp lại được. Khi còn chơi cho Arsenal, chân sút người Pháp đã ghi một bàn thắng kiểu bọ cạp mà vẫn được mổ xẻ cho đến ngày nay. Giroud đã giành được giải thưởng Puskas cho pha lập công này. Những người hâm mộ LAFC hoàn toàn có thể mong chờ những tình huống tương tự diễn ra trên đất Mỹ.

    Đăng Nguyễn | 18:54 29/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...