MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Paul Scholes chỉ ra cầu thủ đã trở thành vấn đề của Man Utd

    22:52 Chủ nhật 07/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Scholes có những chia sẻ đáng chú ý sau trận hòa của Manchester United.

    Dù hàng công thi đấu thăng hoa, nhưng rốt cuộc thì Manchester United đã không thể giành được trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu Everton vừa qua vì hàng loạt sai lầm đến từ hàng thủ. Và theo quan điểm của huyền thoại Paul Scholes, David De Gea giờ đây đã trở thành một vấn đề của Quỷ đỏ.

    Thông qua Premier League Productions, cựu tiền vệ người Anh phát biểu:

    "Tôi nghĩ, có thể De Gea đã trở thành một vấn đề nhỏ. Cậu ấy đã mắc một sai lầm rõ ràng trong trận gặp Everton."

    Scholes on De Gea  - Bóng Đá

     De Gea đã sa sút nhiều so với chính mình trong quá khứ. 

    "Ở sai lầm thứ hai, De Gea không can đảm. Cậu ấy đã không thực sự đối mặt với Calvert-Lewin, cậu ấy gần như đã nhảy ra ngoài và làm cho tình huống dễ dàng hơn một chút cho Calvert-Lewin."

    "Dù sao thì De Gea cũng có thể không cản phá được, nhưng ít nhất thì hãy cố gắng. Ít nhất hãy thể hiện một chút sự dũng cảm. Sự hiện diện của De Gea đã biến mất rồi à?"

    "Khi tôi còn chơi bóng với De Gea, cậu ấy từng giúp đội giành lấy nhiều điểm số."

    "Bạn hy vọng De Gea không phải thực hiện nhiều pha cứu thua, nhưng nếu đối phương tạo ra cơ hội, bạn nghĩ rằng cậu ấy sẽ có những pha cứu thua."

    "Tôi nghĩ rằng niềm tin đó đang vơi đi một chút. De Gea trông hơi rụt rè, có vẻ như cậu ấy đang mất đi sự hiện diện của mình, và điều đó có thể trở thành một vấn đề."

    Solskjaer phát biểu sau trận hòa Everton 

     
    Huỳnh Phong | 22:22 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...