MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Nóng: Theo chân Văn Lâm, Xuân Trường gia nhập Buriram United

    10:13 Thứ sáu 08/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiếp bước Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường sẽ là tuyển thủ thứ hai Việt Nam thi đấu tại Thai League từ mùa giải 2019.

    Theo nhiều nguồn tin thân cận từ phía HAGL, hôm nay 8/2, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ có mặt tại Băng Cốc để ký hợp đồng Buriram United theo hình thức cho mượn 1 năm. Điều này rất giống việc Công Phượng gia nhập Incheon United.

    Nóng: Xuân Trường sang Thai League kí hợp đồng với Buriram United - Bóng Đá

     Xuân Trường sẽ sang Thai League chơi bóng.

    Vào ngày mai, chuyện Xuân Trường gia nhập CLB Buriram United sẽ được hai bên công bố. Đây chắc chắc sẽ khiến không ít những người hâm mộ phố Núi không khỏi ngỡ ngàng khi hai ngày liên tiếp, họ đã đón nhận thông tin hai gương mặt tài năng của họ "xuất ngoại" thi đấu.

    Buriram United là nhà vô địch tuyệt đối của Thai League 2018. Đội bóng vùng Đông Bắc Thái Lan đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục với số điểm rất cao là 81 điểm, bỏ xa á quân Bangkok United đến 16 điểm.

    Năm nay, Buriram United tham dự AFC Champions League 2019 nên chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi, trong đó có Lương Xuân Trường. Thông tin này vẫn chưa được CLB HAGL xác nhận trên báo chí. Tuy nhiên mọi việc dường như đã được hai bên thỏa thuận xong.

    Trong khi đó, bản hợp đồng giữa Incheon United và Nguyễn Công Phượng cũng đã được chốt xong khi tiền đạo ĐT Việt Nam bày tỏ nguyện vọng được xuất ngoại để khẳng định tài năng của mình sau một năm thành công trong màu áo U23 và ĐT Việt Nam.

    Đây là những tin vui liên tiếp làm hài lòng HLV Park Hang-seo bởi chiến lược gia người Hàn Quốc luôn muốn các học trò của mình mạnh mẽ và tự tin hơn khi ra nước ngoài thi đấu. 

    Nóng: Xuân Trường sang Thai League kí hợp đồng với Buriram United - Bóng Đá

     Công Phượng và Xuân Trường sẽ thi đấu ở nước ngoài ở mùa giải 2019.

    Sau chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, những tuyển thủ ĐT Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh... đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều CLB Nhật Bản, Thái Lan hay Hàn Quốc. Vì thế nếu có cơ hội, các CLB nên tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu để phát triển sự nghiệp của mình được tốt hơn.

    Tịnh Đế | 09:50 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...