MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Sa thải Alain Fiard, Công Vinh sẽ chọn ai trong 4 ứng viên này?

    00:48 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn Trước khi V-League kết thúc, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã ra quyết định sa thải HLV Alain Fiard sớm 2 vòng đấu. Vậy, ai sẽ là những ứng cử viên nặng ký cho chiếc trống tại CLB TP.HCM ở mùa giải năm sau?

    1. Henrique Calisto

    Đây chính là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế trống này, bởi trước khi sa thải HLV Alain Fiard, đã có những thông tin cho rằng Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đang đàm phán với người đại diện của Calisto.

    Thương vụ này có khả năng thành công rất cao, vì hiện nay, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 hiện rất muốn quay trở lại làm việc ở V-League. Nếu thế, đây là sự lựa chọn rất khôn ngoan của Công Vinh bởi hơn ai hết, Henrique Calisto là người rất am hiểu bóng đá Việt Nam khi đã có một thời gian dài dẫn dắt Đồng Tâm Long An và cùng CLB này vô địch V-League vào các năm 2005, 2006.

     - Bóng Đá

     HLV Calisto liệu có quay trở lại Việt Nam?

    2. Toshiya Miura

    Ngoài Calisto, CLB TP.HCM hiện cũng đang liên hệ với cựu HLV trưởng Việt Nam 2 năm trước là Toshiya Miura. Tuy nhiên, về phía nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chưa có một động thái rõ rệt nào, đó chỉ là những tin đồn phát ra từ phía Quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

    Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng này bởi ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người này tốt đẹp như thế nào, hơn nữa, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của chính Miura nên thừa hiểu khả năng nhà cầm quân này. Vì thế, khả năng để Toshiya Miura ngồi vào ghế trống này cũng khá cao.

     - Bóng Đá

     Hay Công Vinh sẽ tái ngộ HLV Toshiya Miura.

    3. Nguyễn Hữu Thắng

    Một ứng viên khác cũng rất đáng chú ý đó chính là HLV Nguyễn Hữu Thắng, sau khi từ chức khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 29 thì hiện nay Hữu Thắng vẫn đang rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Nếu như có một lời mời hợp lý từ Công Vinh, thì khả năng nhà cầm quân xứ Nghệ này trở lại băng ghế huấn luyện là khá cao.

    Hơn nữa, hiện nay CLB TP.HCM cũng là nơi tập trung rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ An, cho nên nếu Hữu Thắng nắm quyền tại đội bóng này thì sẽ dễ dàng tìm ra tiếng nói chung giữa các thành viên trong đội bóng.

    4. Lư Đình Tuấn

    Nếu không thể đàm phán được với những ứng cử viên trên, thì sự lựa chọn an toàn nhất chính là HLV Lư Đình Tuấn, dù chưa từng có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở V-League, nhưng ông Tuấn “nhím” là người đã có quãng thời gian gắn bó rất nhiều cùng CLB TP. HCM đi qua thăng trầm.

    Với kinh nghiệm từng làm trợ lý cho các HLV trưởng ĐT Việt Nam trước đây, chắc chắn HLV Lư Đình Tuấn cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 10:10 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...