MỚI NHẤT :
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • Tuyển Việt Nam nhận lời khuyên trước trận quyết đấu Thái Lan

    16:00 Chủ nhật 15/01/2023

    BongDa.com.vn Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi tái ngộ Thái Lan tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

     

    Trận hòa 2-2 ở lượt đi tại Mỹ Đình buộc tuyển Việt Nam phải giành chiến thắng trước Thái Lan ngay tại sân Thammasat, hoặc phải hòa có tỷ số từ 2 bàn trở lên mới có thể hy vọng giành lấy ngôi vô địch hoặc chí ít, đưa trận đấu vào hiệp phụ hay những loạt penalty may rủi.

    Nhận xét trước thềm màn so tài này, cựu HLV tuyển Việt Nam, Henrique Calisto đã gửi những lời khuyên đến các cầu thủ trên Zing rằng: "Nếu các cầu thủ không cảm thấy tự tin ở thời điểm hiện tại, hãy nhìn lại quá khứ và tự đánh giá khả năng chiến thắng ở trận đấu sắp tới. Ngoài ra, họ nên cảm thấy tự hào vì khoác lên mình màu áo của tuyển quốc gia, nhờ đó mới có thể tìm ra cơ hội chiến thắng.

    Tuyển Việt Nam nhận lời khuyên trước trận quyết đấu Thái Lan - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình nếu muốn thắng Thái Lan. Ảnh: Vietnamnet.

    Các cầu thủ yếu kém không thể thắng Thái Lan. Nhưng Việt Nam có nhiều tuyển thủ giỏi, rất giỏi. Tôi có theo dõi các trận đấu của Việt Nam, họ có nhiều cầu thủ trẻ trung, mạnh mẽ, giàu kỹ thuật và biết tuân thủ chiến thuật. Điều đó giúp Việt Nam trở thành một tập thể được tổ chức tốt. Do đó, đừng nên sợ hãi. Như tôi đã nói, nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của cầu thủ.

    Các cầu thủ cũng nên cảm thấy hứng thú khi được đá những trận quan trọng thế này. Khi đó, họ có thể bộc lộ ý chí của nhà vô địch và vượt qua mọi trở ngại. Sau khi theo dõi tuyển Việt Nam, tôi nhận ra các cầu thủ đều có ý chí, luôn tin tưởng vào bản thân mình và tin vào khả năng chiến thắng của đội".

    Phi Yến | 15:30 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...