(BongDa.com.vn) – Nhân sự việc Gonzalo Higuain hai lần gián tiếp làm Argentina không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc, chúng ta hãy điểm qua những tài năng lớn nhưng rất hay ‘đá dở’ trong những thời điểm mà người ta cần họ tỏa sáng nhất.
Zlatan Ibrahimovic
Trong sự nghiệp của mình, Zlatan Ibrahimovic đã có gần như tất cả mọi danh hiệu ở cấp CLB trừ danh hiệu cao quý nhất trong tất cả các danh hiệu đó, Champions League.
Có một thứ gì đó ở Zlatan Ibrahimovic người ta cảm thấy rất lạ. Anh có thể chơi cực kỳ tốt và ổn định trong những mặt trận dài hơi như giải quốc nội, nhưng trong các giải đấu mang tính chất thời điểm như Champions League, tiền đạo người Thụy Điển thường rất hay ‘kín tiếng’.
Cesc Fabregas
Cesc Fabregas có thể xem là một trong những tiền vệ dẫn dắt lối chơi hàng đầu tại châu Âu hiện nay. Tuy nhiên điều mà tiền vệ người Tây Ban Nha này vẫn cần phải cải thiện để hoàn thiện bản thân đó chính là học cách giữ tâm lý ổn định và chọn điểm rơi phong độ thích hợp.
Ở Arsenal, Barcelona và thậm chí là tại Chelsea, Cesc Fabregas luôn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong giai đoạn đầu mùa, thậm chí là đến tận tháng Giêng. Tuy nhiên khi bắt đầu bước sang tháng Hai, thời điểm nước rút của mùa giải, đặc biệt là với các đội bóng tham dự vòng Knock-out tại Champions League, Cesc Fabregas thường rất hay tỏ ra hụt hơi, để rồi chơi kém hẳn so với giai đoạn đầu mùa.
Edinson Cavani
Edinson Cavani hiện vẫn đang là một trong những chân sút có hiệu suất ghi bàn ổn định bậc nhất tại châu Âu. Tuy nhiên ngôi sao người Uruguay chưa bao giờ được xem là một chân sút đẳng cấp thật sự của thế giới.
Đó đơn giản là anh chỉ thường xuyên tỏa sáng trong những trận đấu không phải chịu nhiều áp lực như tại giải đấu quốc gia, nhưng khi bước ra sân chơi lớn như Champions League ở cấp độ CLB, hay World Cup và mới đây là Copa America ở cấp độ đội tuyển, nhắc tới Cavani thì người hâm mộ chỉ thật sự còn nhớ đến hai chữ thất vọng.
Mesut Oezil
Mesut Oezil từng tự tin khẳng định anh chính là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất mọi thời đại. Điều đó đúng, nhưng có lẽ nhiều người cũng phải thừa nhận rằng tiền vệ người Đức chẳng phải là mẫu cầu thủ nên sử dụng trong những trận cầu lớn.
Trong những trận đấu mở, khi có nhiều thời gian và không gian để quan sát, Mesut Oezil thật sự khiến nhiều người phải trố mắt kinh ngạc với những đường chuyền tưởng chừng như chỉ có trong các trò chơi điện tử. Tuy nhiên khi đối mặt với những trận đấu căng thẳng, khi liên tục bị đối phương áp sát, thường thì Mesut Oezil chỉ khiến đội bóng của mình phải thi đấu với cảnh ‘chấp người’.