Những kỷ lục World Cup mà Messi và Ronaldo 'nằm mơ' cũng không thể phá vỡ
00:54 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Hai huyền thoại của bóng đá đương đại thay nhau xô đổ hàng loạt kỷ lục ở cấp độ CLB. Thế nhưng ở ĐTQG là câu chuyện khác.

1. Vô địch nhiều nhất: 3 lần

Pele – huyền thoại người Brazil được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đã giành chức vô địch thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970. Ông là người duy nhất 3 lần nâng chiếc cúp vàng danh giá này.

 - Bóng Đá

 

Trong khi đó cả Messi và Ronaldo đều đang khao khát cảm giác lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup. Khi mà cả hai đã lần lượt 30 và 33 tuổi, họ cần phải chơi bóng thêm 12 năm nữa để có thể đuổi kịp Pele. Đó là điều không thể.

2. Ghi 13 bàn trong một VCK World Cup

Năm 1958, trong lần đầu tiên và cũng là duy nhất tham dự một vòng chung kết World Cup, tiền đạo Just Fontaine của đội tuyển Pháp đã ghi 13 bàn chỉ trong 6 trận đấu. Thành tích này đã giúp Pháp giành huy chương đồng, còn Fontaine đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

 - Bóng Đá

 

Đến nay, sau tròn 60 năm, kỷ lục ghi 13 bàn tại một vòng chung kết World Cup của chân sút Fontaine vẫn chưa bị xô đổ. Và khi mà bóng đá hiện đại ngày càng thực dụng, con số này khó có thể bị phá dù là Ronaldo hay Messi.

3. Cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn tại một kì World Cup

Roger Milla là một trong những cầu thủ châu Phi nổi tiếng nhất lịch sử. Huyền thoại của bóng đá Cameroon cũng là người nắm một kỉ lục cực kì khó bị phá vỡ: cầu thủ nhiều tuổi nhất từng ghi bàn tại một kì World Cup. – 42 tuổi, 1 tháng, 8 ngày.

 - Bóng Đá

 

Messi đã 30 còn Ronaldo đã 33, nghĩa là họ phải chơi ít nhất 12 năm nữa mới có thể phá vỡ kỷ lục của Milla. Với bóng đá hiện đại, đây gần như là điều không thể.

4. Ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup

Bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil ở World Cup 2014 đã đánh dấu cột mốc kỷ lục trong sự nghiệp của Miroslav Klose khi anh có được bàn thắng thứ 16, qua đó vượt qua “Người ngoài hành tinh” Ronaldo để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup.

 - Bóng Đá

 

Trong khi đó Messi và Ronaldo chỉ đang sở hữu lần lượt 5 và 3 bàn thắng tại Ngày hội bóng đá thế giới. Họ cần một kỳ World Cup “phi thường” nếu muốn phá vỡ kỷ lục của Klose.

5. Góp mặt ở nhiều trận chung kết nhất

Cafu được xem là một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh cùng Brazil góp mặt ở 4 kỳ World Cup (1994, 1998, 2002, 2006) và chơi ở 3 trận chung kết (1994, 1998, 2002).

 - Bóng Đá

 

Messi đã 1 lần lọt vào trận chung kết World Cup, còn Ronaldo thì chưa có cơ hội đó. Rất khó để họ tái hiện lại kỷ lục của Cafu.

Endo | 00:54 05/06/2018