MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Những điều chưa biết về trọng tài ngoại thổi trận Long An - HAGL

    11:51 Thứ ba 16/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Trọng tài Teetichai Nualjan người Thái Lan được mời bắt chính trận “chung kết ngược” giữa Long An với HAGL ở vòng 21 V-League dù kinh nghiệm quốc tế chưa nhiều.

    Teetichai Nualjan

     Trọng tài người Thái Lan ông Teetichai Nualjan (giữa) sẽ bắt trận Long An - HAGL. Ảnh: VPF.

    Trận đấu có tính chất quan trọng nhiều khả năng quyết định tấm vé đá play-off xuống hạng giữa Long An và HAGL sẽ được một trọng tài ngoại điều khiển. Ban trọng tài VFF cho biết họ đã mời trọng tài đẳng cấp FIFA người Thái Lan Teetichai Nualjan điều khiển trận đấu trên sân Long An diễn ra vào lúc 17h00 ngày 17-8.

    Ông Teetichai Nualjan năm nay 38 tuổi (sinh ngày 11-10-1978), được công nhận là trọng tài cấp FIFA năm 2012. Dù đã có 4 năm lên cấp quốc tế nhưng ông Teetichai chủ yếu bắt chính ở giải Thai Premier League. Theo trang thông tin WorldReferee, trọng tài người Thái Lan chỉ mới thổi có 4 trận giao hữu quốc tế. Con số khá ít so với thời gian công tác.

    Đáng chú ý là trọng tài Teetichai Nualjan từng đến TPHCM để làm nhiệm vụ khi điều khiển trận giao hữu giữa ĐTQG Việt Nam với ĐT Mozambique vào tháng 6-2012. Trong trận đấu đó, thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Bên cạnh đó, ông cũng từng điều khiển trận hòa 2-2 giữa U23 Việt Nam vs Kashima Antlers.

    _MG_0747

    HAGL cũng từng kêu ca rất nhiều về công tác trọng tài ở mùa giải 2016. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Ngoài việc từng bắt trận đấu kể trên, trong năm 2012, trọng tài Thái Lan này còn làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu mang tính quốc tế khác là giao hữu giữa Malaysia 2–0 Singapore (12-6-2012) và Thái Lan 5-0 Bhutan (14-11-2012). Trận đấu quốc tế gần nhất mà ông Teetichai Nualjan làm nhiệm vụ là cầm còi trận thua giữa Thái Lan 0-1 CHND Triều Tiên diễn ra vào ngày 20-5-2015.

    Trong 4 mùa giải làm việc tại giải đấu hàng đầu Thái Lan (Thái League), trọng tài Teetichai Nualjan đã tham dự 53 trận và rút ra 228 thẻ vàng, 11 thẻ đỏ. Ở trường quốc tế, ông mới chỉ sử dụng 2 thẻ vàng trong trận Thái Lan gặp Triều Tiên. Ông Teetichai Nualjan là 1 trong 6 trọng tài cấp FIFA của Thái Lan.

    Năm nay 38 tuổi, ông Teetichai Nualjan là trọng tài cấp FIFA lớn tuổi nhất trong số các đồng nghiệp. Thái Lan còn có 3 trọng tài cấp FIFA 35 tuổi, một người 30 tuổi và một trọng tài 29 tuổi.

    Trọng tài Teetichai Nualjan là trọng tài ngoại thứ hai được mời làm nhiệm vụ tại V-League 2016 sau ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (26 tuổi) người Malaysia, người đã làm rất tốt nhiệm vụ trong trận đấu giữa Hải Phòng 2-1 Hà Nội T&T tại vòng 20. Đây là mùa thứ 3 mà V-League sử dụng “vua áo đen” người nước ngoài.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 11:35 16/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...