(BongDa.com.vn) – Một trận cầu kịch tính, hấp dẫn đã diễn ra tại sân Wembley giữa hai đội bóng thành London. Tuy vậy, trận đấu chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân cầu thủ. Sau đây là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận tranh Communtiy Shield 2015 giữa Arsenal và Chelsea.
Lần đầu cho “Giáo sư”
Chiến thắng trong trận tranh Community Shield 2015 chính là thắng lợi đầu tiên của HLV Arsene Wenger trước Jose Mourinho.
Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn nếu biết rằng đây là lần đầu tiên HLV Wenger được hưởng hương vị chiến thắng sau 14 lần đối đầu đối với HLV Jose Mourinho.
Trận đấu tại sân Wembley diễn ra với một thế trận giằng co, quyết liệt. Arsenal ra sân với trung phong cắm duy nhất là Theo Walcott. Chính điều này đã đem lại sự bất ngờ cho các hậu vệ Chelsea.
Cầu thủ người Anh thường xuyên lui về nhận bóng và phối hợp nhuần nhuyễn với các tiền vệ khác như Ramsey, Oezil hay Cazorla. Những pha phối hợp đó khiến hàng thủ The Blues lúng túng trong việc phán đoán và cản phá, nhất là khi bộ đôi trung vệ Gary Cahill – John Terry thường xuyên mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định.
Bên cạnh đó, với lối chơi phòng ngự – phản công, Arsenal cho thấy dáng dấp của một đội bóng lớn khi vào những lúc cần thiết, “Pháo thủ” cũng có thể chơi phòng ngự cực hay.
Chelsea đang có vấn đề
Không khó để nhận ra việc thiếu vắng Diego Costa đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tấn công của The Blues. Những phương án thay thế như Loic Remy hay Ramadel Falcao tỏ ra bị “ngợp” khi được giao ấn tiên phong trên hàng công Chelsea.
Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ của Chelsea là John Terry và Gary Cahill thường xuyên bị khai khác. Mặc dù có sự hỗ trợ của Nemanja Matic cũng như Branislav Ivanovic, nhưng hàng thủ Chelsea đang trở nên mỏng manh hơn, nhất là khi John Terry ngày càng bộc lộ sự chậm chạp do gánh nặng tuổi tác.
Rõ ràng, HLV Jose Mourinho cần phải khắc phục những điểm yếu trên trong đội hình The Blues trước khi bước vào mùa giải mới 2015/16 nếu muốn bảo vệ chức vô địch của mình.
Sức mạnh của “Pháo thủ”
Dù không đưa về những bản hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng hè 2015, nhưng Arsenal đang cho thấy họ sở hữu một lực lượng đồng đều và có chiều sâu.
Hàng phòng ngự đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho “Pháo thủ” với sự chắc chắn của bộ đôi Laurent Koscielny và Per Mertesacker.
Sự trưởng thành của những tài năng trẻ như Alex Oxlade Chamberlain, Francis Coquelin cùng phong độ ổn định của các trụ cột như Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Santi Cazorla,… giúp Arsenal đang có trong tay một đội hình có chiều sâu và chất lượng.
Ngoài ra, trong khung gỗ của Arsenal lúc này là thủ môn Petr Cech, người có nhiều năm chơi bóng tại Premier League và được đánh giá là một thủ thành hàng đầu thế giới hiện nay.
Petr Cech chưa hết thời
Màn trình diễn trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea một lần nữa chứng tỏ tại sao thủ thành người CH Séc vẫn được đánh giá cao dù đã mất vị trí chính thức vào tay Thibaut Courtois ở mùa giải trước.
Những pha cứu thua xuất sắc, việc ra vào hợp lý, thi đấu chắc chắn của thủ thành người CH Séc giúp cho Arsenal đứng vững trước những đợt tấn công của Chelsea. Ngoài ra, sự phối hợp giữa Petr Cech với hàng phòng ngự của Arsenal cũng được phát huy tối đa.
Có lẽ để Cech đầu quân cho Arsenal chính là một trong những sai lầm của HLV Jose Mourinho ở kỳ chuyển nhượng năm nay.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam