(BongDa.com.vn) – Giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam có sự chênh lệch khá xa về đẳng cấp, nhưng chúng ta cũng có quyền hy vọng vào kết quả khả quan, chí ít là 1 điểm của HLV Toshiya Miura và các cầu thủ áo đỏ trước đổi thủ đến từ Tây Á.
Phòng ngự số đông
Hiển nhiên trước một đối thủ mạnh, ĐT Việt Nam sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, cũng là lối đá mà ông Miura đang xây dựng cho ĐT.
Chúng ta từng khiến cho đội tuyển Triều Tiên phải vã mồ hôi mà không thể xuyên thủng mảnh lưới của Việt Nam trong trận giao hữu giữa hai đội tại Mỹ Đình cách đây vài tháng, và chỉ nhờ một tình huống bóng chạm tay hậu vệ trong vòng cấm không rõ ràng mà thầy trò HLV Miura mới để thủng lưới.
Đó là cơ sở để chúng ta tự tin tiếp đón đối thủ Iraq vào trận đấu sắp tới đây. Trước đối thủ mạnh hơn, phòng ngự phản công là đấu pháp hợp lý nhất mà ĐT Việt Nam có thể áp dụng.
Lợi thế sân nhà
“Chảo lửa” Mỹ Đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ áo đỏ. Được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV sẽ là niềm khích lệ lớn lao với các cầu thủ.
Sức mạnh tinh thần từ các khán đài sẽ là liều thuốc quan trọng, kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo đỏ, nhất là khi chúng ta phải tiếp đón 1 đối thủ mạnh như Iraq.
Tập trung tấn công biên
Trong trận hòa 2-2 với Iraq, Thái Lan đã tận dụng rất tốt những lỗ hỏng ở hai cánh. Chúng ta cũng có thể học tập người Thái cách chống lại đội bóng đến từ Tây Á. Trước hàng thủ cao to, giàu thể lực của đội bạn thì điều kiện tiên quyết là phải dùng tốc độ để vượt qua.
Những Huy Toàn, Phi Sơn, Ngọc Thắng hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ ở trận đấu sắp tới đây. Vì thế những pha đánh biên sẽ là vũ khí lợi hại mà ĐT Việt Nam có thể áp dụng.
Tân dụng tốt cơ hội
HLV Miura đang có trong tay những tiền đạo hoàn toàn có thể chơi bóng độc lập, phối hợp nhanh và dứt điểm lạnh lùng. Đó là Lê Công Vinh và Mạc Hồng Quân.
Chân sút xứ Nghệ dù đã 30 tuổi nhưng vẫn là một chuyên gia dứt điểm cắt mặt, đặc biệt là các pha lao người đánh đầu. Mạc Hồng Quân to khỏe di chuyển linh hoạt sẽ khiến đối thủ khó bắt bài.
Đó sẽ là cơ sở để chúng ta triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam