MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • Người chịu trách nhiệm vụ “bom giả” ở Old Trafford

    21:54 Thứ ba 17/05/2016

    Người phải chịu trách nhiệm vụ đặt “bom giả” ở Old Trafford đã được xác định. Đó là giám đốc công ty an ninh SSMS, Christopher Reid.

    Người phải chịu trách nhiệm vụ đặt “bom giả” ở Old Trafford đã được xác định. Đó là giám đốc công ty an ninh SSMS, Christopher Reid.

    Người chịu trách nhiệm vụ “bom giả” ở Old Trafford

    Vđặt bom giả ở Old Trafford tối Chủ nhật tuần trước khiến trận đấu giữa Man Utd và Bournemouth bị hủy bỏ vào phút chót.

    Sau khi sơ tán cổ động viên và gọi trợ giúp từ đội đặc nhiệm chuyên gỡ bom mìn, cơ quan chức năng mới phát hiện ra đây chỉ là 1 quả bom… giả, được 1 công ty về an ninh sử dụng khi diễn tập và bỏ quên tại Old Trafford.

    Đến hôm qua, công ty này đã được công bố danh tính. Đó là Security Search Management & Solutions Ltd (SSMS). Ông chủ của SSMS, Christopher Reid đã đứng ra nhận trách nhiệm, đồng thời thừa nhận tương lai đầy bất ổn của công ty ông.

    Christopher Reid nói: “Sai lầm hoàn toàn thuộc về tôi, tôi phải chịu trách nhiệm vì bỏ quên dụng cụ ở lại. Công ty của tôi có lẽ sẽ phải phá sản.”

    “Tôi chắc chắn rằng họ đang có 1 cuộc họp vào lúc này để tìm cách xử lý vụ việc. Tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng và tôi sẽ không trốn tránh.”

    Bên cạnh đó, Christopher Reid cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cổ động viên ở Old Trafford, những người đã phải trải qua cơn hoảng sợ và những bất tiện không đáng có.

    Theo tính toán của truyền thông Anh, việc hủy bỏ và tổ chức lại trận đấu với Bournemouth vào thứ 3 khiến Man Utd thiệt hại 3 triệu bảng.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...