(BongDa.com.vn) – Công Phượng là tài năng sáng giá, là con cưng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì thế, tương lai của anh rất cần được quan tâm.
CTrước hết, chúng ta đều thấy rằng những thương vụ đưa ba cầu thủ trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bây giờ bộc lộ tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn. Ba cầu thủ này vẫn chưa có cơ hội được vào sân, cũng chưa cạnh tranh được một vị trí trong danh sách đăng ký thi đấu.
Dấu ấn hiện nay chỉ dừng lại ở một vài trận đấu của các đội dự bị, và các vấn đề ngoài chuyên môn như làm đại sứ, chụp ảnh lưu niệm, ký hợp đồng quảng cáo … Cũng nên thực tâm nhìn nhận rằng, các cầu thủ trên cần có một bước đột phá về năng lực, may ra mới có cơ hội cạnh tranh với các ngoại binh ở các đội bóng Hàn Quốc, Nhật Bản để có mặt trong đội hình thi đấu.
Dù người lạc quan cũng có thể thấy rằng cơ hội thi đấu của các cầu thủ là nhỏ, có chăng họ sẽ được sử dụng tại các trận đấu Cúp, hoặc khi các đội chủ quản hoàn thành mục tiêu tại J-League 2, K-League, các trận đấu không còn nhiều ý nghĩa thì họ được ra sân.
Vậy thì chúng ta cần phản ứng thế nào nếu Mito Hollyhock muốn gia hạn? Phải xem xét thật kỹ mục đích của họ. Nếu từ nay đến hết mùa, họ vẫn không sử dụng, hoặc chỉ sử dụng một cách cầm chừng Công Phượng, thì chúng ta có quyền nghi ngờ mục đích xin gia hạn hợp đồng, liệu có chút chuyên môn nào trong đó không?
Thật tình mà nói, hai đội bóng đang mượn Công Phượng và Tuấn Anh vừa qua đã có những hành động hơi “lố”, khi họ tổ chức một trận giao hữu giữa hai đội dự bị hầu như chỉ nhằm để Công Phượng, Tuấn Anh được ra sân đấu với nhau, lôi kéo sự quan tâm của khán giả Việt. Lôi kéo có được hay không thì chưa biết, nhưng qua sự việc đó, ít nhiều thiện cảm với hai CLB này đã mất đi.
Công Phượng sắp có những giải đấu quan trọng, với những mục tiêu rất cụ thể, sẽ là thảm họa nếu anh không được ra sân trong một thời gian dài, năng lực bị cùn mòn đi thì không chỉ HAGL mà cả đội tuyển Việt Nam, lẫn đội U22 sẽ bị ảnh hưởng. Được xuất ngoại là tốt nhưng phải ngồi đánh bóng băng ghế dự bị thì dù có ngồi ở Old Trafford hay Emirates thì cũng chẳng nâng cao được năng lực chút nào cả.
Đành rằng Công Phượng chịu sự quản lý của HAGL nhưng anh là một trong những tài năng sáng giá mà bóng đá Việt Nam có được trong vài năm gần đây, thiết nghĩ vấn đề gia hạn hợp đồng sẽ có tác động lớn đến tương lai, đến những mục tiêu của cả cầu thủ này và đội tuyển, vì thế, cần được xem xét thấu đáo và cẩn trọng.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam