MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Mourinho trở thành "Hoàng đế" bất tử ở Rome

    05:45 Thứ hai 30/05/2022 | 5

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã được tung hô hết mực sau khi giúp Roma làm nên lịch sử tại đấu trường châu Âu.

     

    Giữa tuần trước, AS Roma đã giành chiến thắng 1-0 trước Feyenoord để lên ngôi vô địch Conference League 2021/2022. Đó cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên của đội bóng áo màu bã trầu.

     - Bóng Đá

     Mourinho được vinh danh.

    Dĩ nhiên, những gì Jose Mourinho đã làm được cho Roma xứng đáng được tôn vinh. Ông cho thấy mình vẫn rất tài năng, kinh nghiệm, đặc biệt là trong những trận đấu loại trực tiếp.

    Thầy trò Mourinho đã trở về Ý vào thứ Tư và ăn mừng với những người ủng hộ suốt đêm dài tại Circo Massimo. Vào thứ Năm, bữa tiệc mừng công của Roma được tiếp tục với một cuộc diễu hành xe buýt mui trần để cho phép người hâm mộ có thể tận hưởng chiến thắng của đội nhà ở Conference League.

    Riêng với Mourinho, Người đặc biệt đã được vinh danh một cách đặc biệt. Hình ảnh của ông trong trang phục của Hoàng đế Julius Caesar, giơ cao chiếc cúp với huy hiệu Roma làm lá chắn, đã được nghệ sĩ Harry Grab vẽ lên trên một bức tường tại Circus Maximus - một trường đua ngựa thời La Mã cổ đại và là một điểm vui chơi giải trí tại Rome, Ý.

    Trong lịch sử thế giới cổ đại, có những nhà lãnh đạo vô cùng kiệt xuất với đầu óc chiến lược và khả năng đánh bại mọi kẻ thù. Trong số các vị vua tài ba nhất thế giới, điển hình nhất có lẽ là Alexander Đại đế, Hoàng đế Caesar và Vua Hủi Jerusalem.

    Minh Tuấn | 05:15 30/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...