MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mới bình phục, Tuấn Anh sợ cầu thủ đối phương chơi quyết liệt

    19:01 Thứ ba 04/04/2017

    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có trận đấu đầu tiên sau 6 tháng, gặp U18 Mito Hollyhock ngày hôm qua (3/4).

    Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua 6 tháng không thể thi đấu do chấn thương gặp phải trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Chiều qua (3/4), anh đã có thể tái xuất trong trận giao hữu Hoàng Anh Gia Lai gặp U18 Mito Hollyhock.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh có trận ra sân đầu tiên sau sáu tháng chấn thương. Ảnh: Thanh niên.

    Tuấn Anh đeo băng đội trưởng ở trận này, lĩnh xướng dàn cầu thủ rất chất lượng gồm có Minh Vương, Đông Triều, Thái Học,... Với đội hình đồng đều, Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng đánh bại đối thủ 2-0. Bản thân Tuấn Anh đã thi đấu trọn cả trận và thể hiện khá tốt sau 6 tháng ngồi ngoài.

    Chia sẻ với báo giới sau trận, Tuấn Anh cho biết: Có một số cầu thủ đối phương vào bóng rát làm em hơi sợ. Nhưng em vẫn rất vui vì mình đã trở lại thi đấu. Với những tình huống khó trong trận, em thường hạn chế. Quả bóng đi quá nhanh, em cũng tránh ra.”

    “Em hiện đã ở thể trạng tốt nhất nhưng cần sớm lấy lại cảm giác thi đấu. Những trận đấu như thế này giúp em rất nhiều trong việc cải thiện thể lực và cảm giác không gian. Em chưa thể nói trước về tình trạng của mình nhưng em sẽ cố hết sức để đảm bảo thể lực tốt nhất cho SEA Games. Em nghĩ điều mình cần là thời gian. Ban đầu, mình sẽ thi đấu khoảng 15, 20 phút rồi tăng dần từng bước. Như thế sẽ tốt hơn cho em.”

    Lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai dự định cho phép Tuấn Anh nghỉ tới hết lượt đi V-League. Tiền vệ quê Thái Bình sẽ chỉ trở lại trong giai đoạn lượt về. Mục tiêu lớn nhất của Tuấn Anh là đảm bảo thể lực của mình trước thềm SEA Games 2017.

    Những pha chạm bóng của Tuấn Anh trong trận đầu tiên trở lại:

    Thùy Minh | 15:02 04/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...