(BongDa.com.vn) – Gần như trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Arsenal, Oezil sẽ giật giải. Nhưng để vươn lên tầm siêu sao tiền vệ người Đức vẫn thiếu một chút gì đó bản lĩnh của một cầu thủ lớn.
VTất cả các fan của đội chủ sân Emirates khi chỉ cần hết lượt đi Oezil đã kiến tạo tới 13 lần và vượt xa các chân chuyền thượng thặng khác trên toàn cõi châu Âu. Nhưng đó là khi guồng máy của Arsenal vận hành trơn tru và không bị trục trặc. Khi Pháo thủ bắt đầu xuất hiện lủng củng, lập tức Oezil cũng “hắt hơi sổ mũi” theo.
Trong nhiều trận đấu quan trọng ở lượt về, Oezil gần như không để lại dấu ấn lớn dù được kỳ vọng rất cao. Điển hình nhất là trong các trận đấu thua Chelsea 0-1, thắng Everton 2-0 hay hòa West Ham 3-3.
Trong trận cầu với Crystal Palace, dù Arsenal đang gồng mình để tìm một chiến thắng nhưng Oezil hoàn toàn im hơi và chính thức giã từ cuộc đua vô địch mà có lúc họ tưởng như đã ở rất gần.
Sẽ là thiệt thòi cho Oezil nếu áp đặt rằng anh thi đấu không đúng phong độ bởi cầu thủ người Đức đã có 130 lần tạo ra cơ hội cho các đồng đội cao hơn bất kì cầu thủ nào khác ở Premier League. Nhưng những lúc cần tạo cơ hội nhất để khẳng định cái tôi cầu thủ lớn thì Oezil không có được.
Nếu so sánh, Christian Eriksen của Tottenham hay Kevin de Bruyne của Man City dù không kiến tạo nhiều bằng nhưng cảm giác hai cầu thủ này rất hay xuất hiện đúng vào lúc đội bóng bế tắc và cần vào họ nhất. Đó chính là sự khác biệt và không phải ngẫu nhiên Real Madrid không quá luyến tiếc khi đẩy Oezil khỏi sân Bernabeu.
Ở đây không hoàn toàn khẳng định rằng Oezil là cầu thủ của những trận đấu nhỏ nhưng ở các trận cầu áp lực việc đặt niềm tin vào tiền vệ 28 tuổi thực sự quá phiêu lưu và anh khó lòng đáp lại kì vọng. Oezil như một ngôi sao mỏng manh về tâm lý và chỉ thăng hoa rực rỡ khi cỗ máy vận hành trơn tru mà thôi.